.

Toàn tỉnh trồng được 824ha dưa hấu

Thứ Tư, 12/04/2017, 15:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 824ha dưa hấu.

Bà con nông dân tích cực ra đồng chăm sóc ruộng dưa.
Bà con nông dân tích cực ra đồng chăm sóc ruộng dưa.

Diện tích dưa hấu tập trung ở huyện Bố Trạch, tại các xã Phú Định, Lý Trạch, Hòa Trạch, Tây Trạch, thị trấn nông trường Việt Trung và một số ít ở huyện Quảng Ninh. Các giống dưa được trồng chủ yếu là Hắc Mỹ Nhân, Nông Việt, Phù Đổng…, có chất lượng dưa ngon, năng suất cao.

Hiện nay, cây dưa trà sớm đang trong thời kỳ phát triển quả, trà chính vụ ra hoa, trà muộn phát triển thân lá. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường đang là môi trường thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát triển.

Đặc biệt, có khoảng 32ha diện tích dưa hấu đang bị nhiễm bệnh sương mai, tập trung ở các xã Phú Định, xã Hòa Trạch, thị trấn nông trường Việt Trung; tỷ lệ bệnh phổ biến 5-7%.

Để cây dưa hấu phát triển tốt, mang lại năng suất, hiệu quả cao, bà con nông dân cần tiếp tục chăm sóc đúng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra ruộng dưa, nắm bắt tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Lê Mai