.

Quảng Trạch: Tập trung khai thác thủy hải sản

Thứ Năm, 20/04/2017, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Để ổn định sản xuất, khai thác thủy hải sản sau sự cố môi trường biển, thời gian qua, ngoài việc tích cực triển khai chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho các đối tượng, huyện Quảng Trạch còn tập trung chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con ngư dân tu sửa tàu thuyền, khôi phục sản xuất.

Ngư dân đang nhập thủy sản đánh bắt được cho thương lái.
Ngư dân đang nhập thủy sản đánh bắt được cho thương lái.

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2016, nghề khai thác thuỷ hải sản của huyện Quảng Trạch gặp nhiều bất lợi, nhưng nhờ có sự khuyến khích, động viên, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nên ngư dân đã khắc phục khó khăn, từng bước ổn định sản xuất.

Thông qua các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước, huyện Quảng Trạch đã tạo mọi điều kiện để bà con tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để cải hoán, sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, vươn khơi bám biển khai thác thủy hải sản, tăng thu nhập kinh tế gia đình.

Nhờ đó, trong 3 tháng đầu năm 2017, sản lượng thuỷ hải sản khai thác và nuôi trồng toàn huyện Quảng Trạch vẫn thực hiện được trên 1.620 tấn, trong đó, chủ yếu là sản lượng khai thác. Hiện tại, UBND huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường biển trong tháng 6, hướng dẫn ngư dân củng cố lại tàu thuyền, theo dõi thời tiết, bám biển, mở rộng ngư trường đánh bắt cá vụ nam đạt hiệu quả cao. 

Thế Lực
 (Đài TT-TH Quảng Trạch)