.

Nông dân xã Trường Sơn chuyển đổi 7,7ha đất lúa sang trồng đậu xanh

Thứ Tư, 19/04/2017, 20:47 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong điều kiện nguồn nước tưới khan hiếm không thể trồng lúa nước, để tận dụng tối đa và tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) đã khảo sát và quyết định chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang trồng đậu xanh. Tổng diện tích chuyển đổi là 7,7ha, trong đó, tại bản Chân Trôộng 3ha, bản Trung Sơn 4,7ha.
Cán bộ xã và đồng bào bản Trung Sơn trước thửa ruộng vừa được làm đất chuẩn bị vào mùa trỉa đậu.
Cán bộ xã và đồng bào bản Trung Sơn trước thửa ruộng vừa được làm đất chuẩn bị vào mùa gieo trồng đậu xanh.
Được biết, diện tích trên được chuyển đổi theo phương pháp luân canh (vụ nào đủ nước thì làm lúa, vụ nào thiếu nước thì làm đậu xanh), nguồn giống đậu do xã cung cấp. Thời điểm chuyển đổi bắt đầu từ tháng 4 này.
 
Hiện, bà con tại các bản có diện tích đất chuyển đổi đã làm đất để triển khai gieo trồng đậu xanh. Dự kiến, sau khi gieo từ hơn 2-3 tháng, đậu xanh sẽ cho thu hoạch; lợi nhuận gấp 3-4 lần so với trồng lúa.
 
Hương Trà