.

Nông dân xã Hồng Thủy (Lệ Thủy): Trồng ớt cho thu nhập cao

Thứ Năm, 20/04/2017, 08:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng và nâng cao giá trị thu nhâp trên một đơn vị diện tích, những năm qua, xã Hồng Thủy đã chuyển đổi nhiều diện tích đất màu sang chuyên canh trồng ớt. Đến nay, ớt là loại cây cho thu nhập cao và là mục tiêu phát triển kinh tế hiệu quả ở này địa phương.

Hiện nay, xã Hồng Thủy đã đưa cây ớt vào trồng đại trà với diện tích hơn 20 ha, năng suất quả tươi đạt trên 50 tạ/ha. Diện tích ớt tập trung nhiều ở các thôn Mốc Thượng 2, Thạch Hạ, Đông Hải....; trong đó, một số địa phương đã xây dựng được vùng chuyên canh cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cây ớt tuy khó trồng, nhưng nếu nắm bắt tốt kỹ thuật chăm bón thì phát triển nhanh, hiệu quả và sản lượng trái đem lại cao...

Theo tính toán của bà con nông dân, trung bình mỗi ha trồng ớt cho thu hơn 140 triệu đồng, cao gấp 4-5 lần so với trồng các loại cây rau màu truyền thống...

Việc đưa cây ớt vào trồng tập trung là hướng đi hiệu quả của xã Hồng Thủy trong chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất cho con nông dân.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)