.

Nông dân Quảng Trạch: Thi tài nuôi bò lai giỏi

Chủ Nhật, 23/04/2017, 14:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Hội Nông dân huyện Quảng Trạch đã tổ chức hội thi “Nông dân chăn nuôi bò lai giỏi” năm 2017 cho hội viên nông dân các xã vùng trung của huyện, gồm Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Phương, Quảng Thanh, Quảng Trường, Quảng Liên, Cảnh Hóa và Phù Hóa.

Trong những ngày qua, khắp các nẻo đường, ngõ xóm, trong không khí rộn ràng, vui tươi, sôi nổi, bà con nông dân vừa trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc chăn nuôi, chăm sóc bò, chuẩn bị chọn lựa những con bò, con bê lai đẹp nhất, bà con vừa tranh thủ ngày đêm nghiên cứu kiến thức để tham gia hội thi.

Đối tượng dự thi là những hội viên Hội Nông dân trực tiếp chăn nuôi bò lai sinh sản. Hội thi gồm có hai phần, gồm phần thi thực tế để đánh giá ngoại hình, thể chất bò mẹ và bê lai và phần thi lý thuyết về kỹ thuật chăn nuôi bò lai của các chủ hộ chăn nuôi bò lai sinh sản, là người trực tiếp chăn nuôi bò và bê lai trên địa bàn các xã.

Hội thi “Nông dân chăn nuôi bò lai giỏi” năm 2017 thu hút đông đảo bà con 8 xã vùng trung  huyện Quảng Trạch tham gia.
Hội thi “Nông dân chăn nuôi bò lai giỏi” năm 2017 thu hút đông đảo bà con 8 xã vùng trung huyện Quảng Trạch tham gia.

Theo anh Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Trạch, hội thi nhằm tạo diễn đàn, sân chơi giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm và khuyến khích, thúc đẩy phong trào chăn nuôi bò lai; cung cấp những kiến thức mới về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, các kỹ năng thực hành... cho người chăn nuôi.

Đồng thời, qua Hội thi, huyện chọn những điển hình trong chăn nuôi bò lai để tuyên dương, khuyến khích người chăn nuôi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản theo hướng Sind hóa, Zêbu hóa, tiến tới thay thế dần đàn bò cỏ địa phương.

Hội thi thực hiện chủ trương của huyện về phát triển đàn bò cả về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh lai tạo với các giống bò chuyên thịt có năng suất cao, xây dựng mô hình nông trại, gia trại chăn nuôi bò thịt thâm canh; trong đó biểu dương, khuyến khích các hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn đã biết “vượt qua chính mình” để vươn lên, tổ chức sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho bản thân, gia đình.

Anh Ngô Minh Trọng, hội viên xã Quảng Thanh phấn khởi cho biết: “Sau khi được Hội Nông dân xã triển khai kế hoạch hội thi, gia đình tôi đã rất vui mừng hưởng ứng. Với kinh nghiệm trên 30 năm nuôi bò, tôi thấy, việc lai tạo bò lai nhằm tăng thể trọng, chất lượng đàn bò địa phương là đúng đắn, đặc biệt chăn nuôi bò lai rất có hiệu quả kinh tế so với chăn nuôi bò vàng địa phương”.

Sau thời gian thi tài hấp dẫn, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho hộ gia đình hội viên chị Hoàng Thị Tình đến từ xã Quảng Liên, giải nhì dành cho hộ gia đình anh Nguyễn Văn Đức (xã Quảng Lưu), Hoàng Thị Vịnh (xã Quảng Trường) và trao 3 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các hộ gia đình tham gia dự thi.

Được biết, năm 2016, Hội Nông dân huyện cũng đã tổ chức Hội thi “Nông dân chăn nuôi bò lai giỏi” cho 8 xã vùng Roòn của huyện.

Tiến Thành
 (Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình)