.

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 23.500 tấn

Thứ Bảy, 25/03/2017, 12:05 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong quý I-2017, đàn gia súc, gia cầm ở các địa phương đã từng bước ổn định và phát triển khá. Dự ước đàn trâu 37.515 con, tăng 3,6% so với cùng kỳ, đàn bò 103.250 con, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đàn gia cầm 3.540 ngàn con, tăng 29%. Riêng đàn lợn do giá bán từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu giảm mạnh nên tổng đàn còn 349.500 con, giảm 4,6% so với cùng kỳ.
a
Giá thịt bò tăng bình quân 6-8% so với cuối năm 2016.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 23.500 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Địa phương có sản lượng thịt hơi xuất chuồng lớn nhất là huyện Bố Trạch với 4.350 tấn, Lệ Thủy 3.810 tấn, Tuyên Hóa 3.255 tấn, Quảng Trạch 2.700 tấn...
 
Sở dĩ đàn trâu, bò và đàn gia cầm tăng cao là do sau sự cố môi trường biển năm 2016 sản phẩm thịt trâu, bò tiêu thụ thuận lợi nên người chăn nuôi đã đầu tư mở rộng tổng đàn và phát triển theo hướng tập trung với nguồn thức ăn tại chỗ từ thân rơm rạ, cỏ trồng, công tác tiêm phòng được chú trọng, các dịch bệnh lớn không xuất hiện nên tổng đàn phát triển nhanh.
 
Tr.T