.

Nhân rộng mô hình nuôi bò nhốt thâm canh

Thứ Năm, 30/03/2017, 09:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát triển chăn nuôi trâu, bò được xem là thế mạnh kinh tế của xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. Những năm trở lại đây, mô hình chăn nuôi bò thâm canh thay vì nuôi bò thả rông truyền thống đang phát huy thế mạnh.

Trước đây, gia đình anh Lê Văn Niên, ở thôn Thái Sơn, xã Thái Thủy chỉ nuôi khoảng từ 10 đến 15 con bò thả rông. Nhận thấy nuôi bò nhốt thâm canh vừa góp phần bảo vệ rừng trồng, vừa có hiệu quả kinh tế, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư vốn. Hiện nay, gia đình anh đã có 43 con bò được nuôi theo mô hình thâm canh. Nhờ có kinh nghiệm cũng như tích cực ứng dụng khoa học vào chăm sóc, đàn bò của gia đình phát triển tốt.

Tận dụng điều kiện tự nhiên đất đai rộng lớn, nguồn lao động dồi dào, cộng với nguồn thức ăn sẵn có, xã Thái Thủy đã có những chủ trương đột phá trong chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo số liệu thống kê, toàn xã Thái Thủy có tổng đàn bò là 1.170 con. Xã có hơn 80% hộ gia đình tham gia nuôi bò nhốt thâm canh. Người chăn nuôi ở đây đã thấy rõ lợi ích kinh tế mang lại của mô hình chăn nuôi bò thâm canh so với thả rong truyền thống. Đây là mô hình đã và đang trở thành phong trào phát triển kinh tế mạnh mẽ ở Thái Thủy và được bà con tích cực nhân rộng.

Đình Hoàng
(Đài TT-TH Lệ Thủy)