.

Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP. Đồng Hới: Điểm nhấn kích cầu du lịch

Thứ Hai, 20/02/2017, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới năm 2017 chính thức được phát động với khoảng thời gian kéo dài hơn mọi năm, từ tháng 1 đến tháng 5-2017. Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, Tuần lễ Văn hóa- Du lịch được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn kích cầu du lịch với mục tiêu thu hút 1 triệu khách du lịch trong năm 2017.

Với thời gian trải dài, không gian tổ chức rộng lớn, lồng ghép cùng nhiều sự kiện quan trọng khác, như: kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Đại hội Thể dục-Thể thao thành phố lần thứ VIII..., Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới năm 2017 hứa hẹn sẽ trở thành một sự kiện văn hóa lớn của thành phố nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung với nhiệm vụ quan trọng kích cầu, phục hồi ngành du lịch sau những tháng ngày “ảm đạm” do tác động sự cố ô nhiễm môi trường biển.

Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đình Thắng cho biết: “Thông qua các hoạt động hấp dẫn Tuần lễ Văn hóa- Du lịch sẽ thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi và thân thiện; quảng bá, giới thiệu những đặc trưng văn hóa truyền thống của người Đồng Hới, những thành tựu trên các lĩnh vực đời sống xã hội và các tiềm năng, thế mạnh thành phố đối với du khách trong và ngoài nước; từng bước xây dựng Đồng Hới giàu đẹp, văn minh trên bước đường phấn đấu trở thành thành phố du lịch”.

Thành phố Đồng Hới quan tâm chỉnh trang đô thị.
Thành phố Đồng Hới quan tâm chỉnh trang đô thị.

Khởi đầu cho Tuần lễ Văn hóa- Du lịch là hoạt động chỉnh trang đô thị, trang trí lại cảnh quan, điện chiếu sáng, đèn màu tại các trục đường chính thành phố, như: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du...

Tiếp theo sau đó là hoạt động “Chung tay bảo vệ môi trường biển” với việc huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên; cán bộ, công chức; người lao động trong các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ xã phường và các đơn vị đóng quân trên địa bàn. “Chung tay bảo vệ môi trường biển” sẽ góp phần bảo đảm các bãi tắm Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú... sạch sẽ, vệ sinh, an toàn, sẵn sàng đón du khách đến tham quan và tắm biển.

Cũng như Tuần lễ Văn hóa- Du lịch thường niên, thành phố Đồng Hới tiếp tục duy trì, phát huy nhiều lễ hội đặc sắc: lễ hội diễu hành đường phố và múa bông chèo cạn, huy động lực lượng từ giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn; đội lân sư rồng; đội múa bông chèo cạn xã Bảo Ninh và 16 xã, phường. Địa điểm tổ chức trên các tuyến đường Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Du, Hùng Vương và kết thúc tại Quảng trường biển Bảo Ninh.

Lễ hội “Ẩm thực đường phố” sẽ diễn ra tại Quảng trường biển Bảo Ninh và 15 gian hàng ẩm thực ở bãi biển Nhật Lệ, huy động sự chung tay của các đầu bếp quán ăn, nhà hàng nổi tiếng tạo ra những món ăn đặc sắc mang hồn cốt đặc trưng vùng biển, để giới thiệu, quảng bá cho du khách. Ngoài món ngon ẩm thực còn có sự kết hợp giới thiệu hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, tổ chức hoạt động nặn tò he, bóng bay nghệ thuật, biễu diễn nghệ thuật...

Kế tiếp trong chuỗi Tuần lễ Văn hóa- Du lịch là các hoạt động thể thao đặc trưng gắn liền với đất và người miền biển gồm giải bóng chuyền bãi biển nữ nằm trong chương trình Đại hội Thể dục- Thể thao thành phố lần thứ VIII. Các đội bóng chuyền nữ bãi biển đến từ 16 xã, phường tranh tài trên bãi biển Nhật Lệ. Giải kéo co bãi biển kế tiếp ngay sau đó tạo thêm điểm nhấn trong hoạt động thể dục, thể thao. Lễ hội cướp cù đến từ phường Đồng Phú, phát huy truyền thống làng Trấn Ninh xưa tổ chức tại sân vận động trung tâm tỉnh. Kết thúc các hoạt động thể dục, thể thao là giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ với sự tham gia của các trai đua, thuyền đua Hải Đình, Phú Hải, Hải Thành, Bảo Ninh, Quang Phú.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần lễ Văn hóa- Du lịch năm 2017 diễn ra vào tối 30-4 tại Quảng trường biển Bảo Ninh được trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình; các ca sỹ, hạt nhân văn nghệ xuất sắc trên địa bàn thành phố.

Tại Tuần lễ Văn hóa- Du lịch năm 2017, lần đầu tiên Ban tổ chức mạnh dạn đưa vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mới, vừa có tính phục dựng, bảo tồn vừa mang đậm phong cách bình dân, trong đó đáng chú ý là hội bài chòi với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian và người chơi chính là người dân cùng du khách.

Liên hoan các CLB đội, nhóm nhảy với sự góp mặt của những nhóm nhảy thuộc 16 cơ sở đoàn xã, phường và trường học, cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Chương trình âm nhạc đường phố tổ chức tại công viên Nhật Lệ, huy động các nhóm nhạc đường phố biểu diễn, trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút khách du lịch, trong đó tập trung đến đối tượng là giới trẻ.

Sôi động, đặc sắc, đa sắc màu, Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Đồng Hới 2017 diễn ra trong một không gian rộng, thời gian kéo dài, hy vọng sẽ góp phần khôi phục, phát triển ngành du lịch thành phố Đồng Hới , hướng tới mục tiêu thu hút 1 triệu khách du lịch đến với thành phố năm 2017.

Thanh Long