.

Năm 2017, Lệ Thủy trồng được 170ha ngô vụ đông-xuân

Thứ Tư, 15/02/2017, 09:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo kế hoạch năm 2017, huyện Lệ Thủy sẽ trồng 200 ha ngô với các giống chủ yếu là LVN10, HN88. Nhờ tích cực chuyển đổi một số diện tích trồng lúa, trồng rau màu kém hiệu quả, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ giống ngô cho bà con nông dân sau 2 trận lũ lụt năm 2016, nên diện tích trồng ngô của toàn huyện tăng hơn so với năm ngoái là 30 ha.

Các xã như Thanh Thủy, Thái Thủy, Mỹ Thủy, Phú Thủy là những địa phương có diện tích ngô từ 10 ha trở lên. Những địa phương vùng đồi như Trường Thủy, Văn Thủy, Mai Thủy năm nay bà con đã tận dụng các triền đất ven sông Kiến Giang để trồng ngô.

Đến đầu tháng 2-2017, toàn huyện Lệ Thủy đã trồng được 170ha ngô, đạt 85% kế hoạch. Việc phát triển trồng ngô vụ đông-xuân ở Lệ Thủy là hướng đi hiệu quả trong chọn lựa cây trồng thích hợp với từng đồng đất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoài Thu
(Đài TT-TH Lệ Thủy)