.

Năm 2017, Lệ Thủy phấn đấu trồng 800 ha rừng

Thứ Sáu, 10/02/2017, 22:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Lệ Thủy có hơn 112.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Năm 2016, toàn huyện khai thác hơn 800 ha rừng và trồng 700 ha rừng, chủ yếu là cây tràm, keo và thông nhựa. Theo kế hoạch năm 2017, huyện Lệ Thủy sẽ trồng  800 ha rừng.

Tranh thủ thời tiết ấm áp, độ ẩm cao, những ngày này, bà con nông dân huyện Lệ Thủy tích cực trồng các loại cây rừng, như: tràm, keo lai, thông, cao su. Bên cạnh công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc của các đơn vị chủ rừng, Ban quản lý rừng, các hộ gia đình cũng đã tập trung trồng rừng, trong đó, ưu tiên lựa chọn cây giống rõ nguồn gốc và tuân thủ quy trình kỹ thuật để bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.

Trước và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, toàn huyện đã trồng được hơn 100 ha rừng tập trung, chủ yếu phân bố ở các xã vùng gò đồi, như: Trường Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy, Sen Thủy và 3 xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy. Việc trồng rừng không chỉ phủ xanh đất trống đồi núi trọc, mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình ở Lệ Thủy.

Hoài Thu
(Đài TT-TH Lệ Thủy)