.

Năm 2017, huyện Quảng Trạch phấn đấu có 5 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa

Thứ Bảy, 18/02/2017, 06:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ huyện về công tác dồn điền đổi thửa, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2016-2020, năm 2017, huyện Quảng Trạch phấn đấu có 5 xã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa.

Năm 2016, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo 2 xã điểm, Quảng Lưu và Quảng Tùng, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Trong quá trình triển khai, người dân đồng thuận cao. Từ mỗi hộ dân trước đây có khoảng 4 đến 6 thửa ruộng, sau khi dồn điền đổi thửa, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,5 đến 2 thửa ruộng. Diện tích mỗi thửa được tăng lên từ 1.500 đến 3.000m2, rất thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào đầu tư sản xuất.

Hiện hai xã Quảng Lưu và Quảng Tùng đang lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân.

Từ thành công của hai xã điểm Quảng Lưu và Quảng Tùng, năm 2017, huyện Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các xã Quảng Thạch, Quảng Phương, Quảng Liên, Phù Hóa và Cảnh Hóa triển khai hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các địa phương đã xây dựng Đề án dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại sản xuất, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Thế Lực
  (Đài TT-TH Quảng Trạch)