.

Minh Hóa: Năm 2017, sẽ hoàn tất dự án điện năng lượng mặt trời

Thứ Sáu, 06/01/2017, 08:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Đến thời điểm này, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa đã có hệ thống điện lưới quốc gia kéo về. Tuy nhiên, xã Trọng Hóa còn 6 bản chưa có điện sinh hoạt, gồm: bản Ka Oóc, Sy, Cha Cáp, Dộ, Tà Vờng, Lòm.

Trước thực trạng trên, bà con đã yêu cầu các cấp có thẩm quyền cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án điện năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề điện sinh hoạt.

Bản Tà Vờng (xã Trọng Hóa) sẽ có điện năng lượng mặt trời trong năm nay.
Bản Tà Vờng (xã Trọng Hóa) sẽ có điện năng lượng mặt trời trong năm nay.

Ông Trương Quốc Toán, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Minh Hóa cho biết, đến nay, dự án điện năng lượng mặt trời đang được thi công xây dựng các hạng mục như: lắp đặt đường dây, nhà đặt máy và một số hạng mục khác. Theo tiến độ đã được phê duyệt, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, một số thiết bị phải nhập khẩu từ Hàn Quốc gặp một số vướng mắc. Mặt khác, do ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất, việc vận chuyển máy móc, trang thiết bị gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2017.

X.Vương