.

Quảng Trạch: Tích cực chuẩn bị cho vụ đông-xuân 2016-2017

Thứ Sáu, 16/12/2016, 08:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Hai trận lũ lụt vừa qua đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân huyện Quảng Trạch. Để giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất, ngoài việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành phun tiêu độc, khử trùng, xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường, khôi phục chăn nuôi, huyện Quảng Trạch đang tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cần thiết bảo đảm sản xuất đông-xuân 2016 -2017 đúng thời vụ, đạt năng suất cao nhất.

Vụ sản xuất hè-thu năm nay, nhờ làm tốt công tác chăm sóc, tích cực phòng trừ sâu bệnh, chủ động được nguồn nước tưới, nên diện tích lúa của huyện Quảng Trạch phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 52 tạ/ha, cao hơn vụ hè-thu năm 2015 2 tạ/ha; có một số địa phương năng suất đạt trên 54 tạ/ha, tổng sản lượng gần 20.000 tấn.

Vụ sản xuất đông-xuân năm 2016-2017, toàn huyện Quảng Trạch gieo cấy khoảng 3.600 ha lúa. Đây được xem là vụ chính của cả năm, tuy nhiên bước vào vụ sản xuất này bà con nông dân huyện Quảng Trạch gặp rất nhiều khó khăn. Hai trận lũ lụt hồi tháng 10 và đầu tháng 11 đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều hệ thống kênh mương, thủy lợi trên địa bàn.

Nông dân Quảng Trạch nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất đông-xuân 2016-2017.
Nông dân Quảng Trạch nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất đông-xuân 2016-2017.

Đặc biệt là các loại giống được bà con cất trữ phục vụ sản xuất đông-xuân hầu hết đều bị nước lũ cuốn trôi, hư hại. Trước tình hình đó, huyện Quảng Trạch đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về giá giống, vật tư nông nghiệp, chủ động nguồn nước tưới với quyết tâm thực hiên thắng lợi vụ sản xuất đông-xuân năm 2016 – 2017.

Ông Trần Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Quảng Trạch cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm gieo sạ hết diện tích, đúng thời vụ, phòng đã tích cực tham mưu giúp UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã  khẩn trương kiểm tra nguồn gốc giống lúa trong dân để có kế hoạch cung ứng đủ lượng giống phục vụ cho sản xuất; huy động nhân dân nạo vét thông thoáng các tuyến kênh mương nội đồng.

Hiện, huyện Quảng Trạch đang tích cực đẩy mạnh chỉ đạo các xã thực hiện nạo vét, tu sữa, khôi phục lại hệ thống kênh mương, thủy lợi; sửa chữa, nâng cấp lại hệ thống các đường giao thông nội đồng đã bị hư hại sau mưa lũ, nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất của bà con.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đủ các loại giống cây trồng và phân bón để cung ứng kịp thời cho sản xuất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển giao, thay thế những giống cây trồng có năng suất, chất lượng thấp sang trồng các loại giống có năng suất chất lượng cao hơn.

Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện cũng chủ động cử cán bộ xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con tích cực tiến hành các bước vệ sinh đồng ruộng như: cày xới, phân hủy các chất hữu cơ từ rơm rạ, cỏ dại để tiêu diệt mầm bệnh và các loại dịch hại.

Đến thời điểm hiện tại, công tác làm đồng cơ bản đã hoàn tất và bà con nông dân đang nhận giống từ trạm giống huyện Quảng Trạch. Theo dự kiến, đến ngày 20-12, bà con nông dân Quảng Trạch sẽ bắt đầu xuống giống, với các giống lúa có chất lượng cao như P6, X23, SV 181.... Đồng thời, tiến hành gieo trồng các diện tích cây hoa màu khác như: ngô, khoai, lạc, đậu đỗ...

Vụ sản xuất đông – xuân năm nay, dự đoán sẽ có nhiều bất lợi do thời tiết diễn biến thất thường. Nhất là nguy cơ rét đậm, rét hại sau khi xuống giống sẽ khiến cây lúa chậm sinh trưởng, đạt năng suất thấp. Tuy nhiên, với những biện pháp tích cực của chính quyền, các ban, ngành liên quan, cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, tin rằng huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục giành thắng lợi vụ đông-xuân 2016-2017, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

X.P