.

Nông dân huyện Bố Trạch: Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 15/11/2016, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được Hội Nông dân huyện Bố Trạch chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bố Trạch cho biết: Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương..., những năm qua, Hội Nông dân Bố Trạch luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo đến 100% cơ sở hội trên địa bàn, gắn với xây dựng NTM bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Để phong trào thực sự lan toả và có chiều sâu, hàng năm các cấp Hội Nông dân trong huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

Nhiều hội viên nông dân đã ứng dụng có hiệu quả việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
Nhiều hội viên nông dân đã ứng dụng có hiệu quả việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt.

Trong 5 năm, các cấp hội đã tổ chức 2.033 buổi tuyên truyền, vận động với trên 182.861 lượt hội viên nông dân tham gia về phong trào nông dân SXKDG. Bám sát chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hội đã vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang hướng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp nhưng vẫn duy trì mức tăng về quy mô, giá trị; sản phẩm nông nghiệp có định hướng cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Cơ cấu cây trồng chuyển đổi phù hợp theo hướng chú trọng vào nhóm cây có thị trường tiêu thụ, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung như lúa, sắn, cao su, thông nhựa, dưa, ớt...

Cùng với đó, Hội nông dân các cấp đã tranh thủ các nguồn lực khác nhau, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 162 lớp dạy nghề cho 6.155 lượt hội viên và 1.215 lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 77.500 lượt hội viên tham gia; đồng thời tổ chức cho hội viên đăng ký hộ SXKDG, giúp hộ hội viên thoát nghèo.

Đến nay, toàn huyện có 32.108 hộ đăng ký SXKDG. Hội Nông dân huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, nông dân địa phương, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Tính đến nay, hội đã xây dựng được 184 tổ tiết kiệm vay vốn với 6.625 thành viên tham gia chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác với dư nợ trên 156 tỷ đồng... Thông qua các hoạt động trên, nhiều hội viên nông dân của huyện đã ứng dụng có hiệu quả việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình sản xuất, chăn nuôi trồng trọt và đã mang lại lợi nhuận cao.

Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng NTM, ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các cơ sở hội bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời đưa nội dung xây dựng NTM trở thành một trong ba phong trào thi đua trọng tâm của công tác hội. Các hội viên đã ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng trường học, nhà văn hoá, tu bổ đường điện chiếu sáng, xây dựng nhà đại đoàn kết; 1.500 hội viên hiến đất với tổng giá trị ước tính gần 7 tỷ đồng, đóng góp 114 tỷ đồng..., góp phần cùng toàn huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 17,9% (năm 2011) xuống còn 4,31% (cuối năm 2015).

Song song với việc hiến đất và đóng góp ngày công, các chi hội nông dân trên địa bàn còn thi đua hoàn thành các nội dung đăng ký thực hiện trong xây dựng NTM của địa phương như: làm các tuyến đường điện, gắn biển công trình đoạn đường tự quản, vệ sinh môi trường, an ninh lối xóm; tham gia sinh hoạt câu lạc bộ gia đình nông dân văn hoá; xây dựng các thiết chế văn hoá, hương ước “Làng văn hoá”, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Bố Trạch tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Thanh Hải