.
Công ty Điện lực Quảng Bình:

Khẩn trương khắc phục lưới điện bị hư hỏng do lũ lụt

Thứ Tư, 19/10/2016, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Mưa lũ trong những ngày qua làm cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại rất nghiêm trọng, trước tình thế này, Công ty Điện lực Quảng Bình buộc phải cắt điện tại nhiều địa phương để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và tài sản của đơn vị. Sau khi lũ rút, ngành điện đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận những nơi có hệ thống lưới điện bị hư hỏng, gãy đổ để khắc phục, sửa chữa, sớm đóng điện trở lại phục vụ đời sống nhân dân... 

Từ ngày 14-10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn ở diện rộng, gây nên cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước thực tế đó, các đơn vị Điện lực ở huyện, thị xã, thành phố (Công ty Điện lực Quảng Bình), buộc phải tiến hành cắt điện tại các đường dây trung thế không đủ điều kiện vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Cụ thể, các khu vực bị sa thải phụ tải gồm: TP. Đồng Hới và các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa...

Một cột điện và đường dây bị gãy, đứt do lũ lụt gây ra.
Một cột điện bị gãy và đường dây đứt do lũ lụt gây ra.

Theo thống kê bước đầu của Công ty, tính đến cuối ngày 17-10, lũ lụt đã khiến 33 cột điện trung thế bị gãy đổ và 21 cột bị nghiêng. Tổng số cột điện hạ thế bị gãy, đổ là 464 (bao gồm cả số cột gỗ, cột tự đúc thuộc lưới điện hạ áp nông thôn, do Công ty tiếp nhận năm 2016 và đang cho một số xã mượn để bán điện); số cột điện hạ thế bị nghiêng do lũ lụt là 242 cột.

Bên cạnh đó, tổng số đường dây trung thế bị đứt, hư hỏng là 5,9km; tổng số đường dây hạ thế bị đứt, hư hỏng 31,075km. Tổng số tủ điện hạ thế bị ngập lụt là 70 tủ; 1 máy biến áp (MBA) bị hỏng do lũ; số MBA bị lũ lụt làm suy giảm cách điện là 15 máy (hiện vẫn còn một số tủ điện hạ thế, trạm biến áp ngành điện chưa kiểm tra được do đường đang ngập). Tổng số công tơ bị ngập lụt là 16.038 cái; số hộp công tơ bị hư hỏng là 2.004 hộp; biển báo hiệu đường dây điện vượt đường sông bị trôi là 52 biển...

Nhiều vùng hiện nay đang bị ngập sâu, chưa thể tiếp cận để kiểm tra, thống kê hết được. Ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với tài sản ngành điện khoảng 20 tỷ đồng...

Một công tơ bị hỏng do lũ ở địa bàn xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá.
Công tơ điện bị hỏng do lũ ở địa bàn xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá.

Những ngày qua, tranh thủ lũ lụt rút nước, nhiều cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Quảng Bình đã toả về các địa phương trong tỉnh để phối hợp với những đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống lưới điện bị hư hỏng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tính đến 22 giờ ngày 17-10, Công ty đã khôi phục toàn bộ 56/56 lộ xuất tuyến trung thế, cấp điện lại cho 156 xã, phường, thị trấn trong tỉnh (trong đó có 28 xã chỉ mới cấp điện được 1 phần). Hiện nay, tại địa bàn do Công ty quản lý, vẫn còn những vị trí chưa được cấp điện trở lại được; 75 trạm biến áp phụ tải chưa khôi phục; số khách hàng chưa có điện là 10.439 (trên tổng số 247.283 khách hàng); ước công suất còn lại chưa cấp được là 1,4MW...

Được biết, kể từ ngày 13-10 đến nay, hầu như hôm nào Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn cứu hộ Công ty cũng đều theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết; tổ chức họp bàn vào đầu giờ sáng nhằm đánh giá tình hình và nắm bắt những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành điện; triển khai, chỉ đạo các phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả...

Công ty Điện lực Quảng Bình tiến hành kiểm tra tại một trạm biến áp ở Lệ Thuỷ sau lũ lụt.
Công nhân điện lực kiểm tra tại Trạm biến áp ở Lệ Thuỷ sau lũ lụt.

Với quyết tâm nhanh chóng xử lý, khôi phục lại hệ thống lưới điện bị hư hỏng do lũ lụt nhằm giúp dân có điện sớm để dọn dẹp sau lũ, những ngày qua, cán bộ lãnh đạo của Công ty đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công nhân xử lý sự cố một cách hiệu quả.

Hầu hết các lực lượng, phương tiện đều được Công ty Điện lực Quảng Bình huy động tập trung cho việc khắc phục, sửa chữa lại lưới điện bị hư hỏng theo phương châm nước lũ, lụt rút đến đâu thì kiểm tra, xử lý, đóng điện đến đó nhằm phục vụ đời sống nhân dân.

Văn Minh