.

Toàn tỉnh có hơn 5.000ha lúa bị nhiễm rầy

Thứ Sáu, 06/05/2016, 17:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của Chi cục bảo vệ thực vật, đến ngày 6-5, có 5.322ha lúa trong toàn tỉnh bị nhiễm rầy, tăng so với trước đó 4.021ha.

Trong đó, Lệ Thủy là huyện có diện tích lúa bị nhiễm rầy nặng nhất với 2.300ha (Thanh Thủy, Hồng Thủy, Dương Thủy…); Quảng Ninh 1.250ha (An Ninh, Gia Ninh, Tân Ninh…); Bố Trạch 900ha (Liên Trạch, Hưng Trạch, Đại Trạch…); Quảng Trạch 385ha (Quảng Phương, Quảng Tiên, Quảng Thanh…); Tuyên Hóa 200ha (Mai Hóa, Tiến Hóa, Thạch Hóa…);  Đồng Hới 167ha (Đức Ninh, Đức Ninh Đông…); Ba Đồn 112ha (Quảng Hải, Quảng Phong, Quảng Thuận…); Minh Hóa 8ha (Hóa Hợp, Quy Đạt, Hồng Hóa…).

Bà con nông dân tích cực ra đồng phun thuốc phòng trừ rầy.
Bà con nông dân tích cực ra đồng phun thuốc phòng trừ rầy.

Rầy có mật độ phổ biến 1.000-1.500 con/m2, nơi cao 7.000-10.000 con/m2, cục bộ 15.000-20.000 con/m2. Theo nhận định, diện tích rầy mật độ cao có nguy cơ cháy trong thời gian tới là 1.595ha, trong đó Lệ Thủy 550ha, Quảng Ninh 500ha, Đồng Hới 30ha, Bố Trạch 350ha, Quảng Trạch 80ha, Ba Đồn 30ha, Tuyên Hóa 50ha, Minh Hóa 5ha.

Đây là đợt dịch bệnh rầy gây hại lớn nhất trên cây lúa trong thời gian qua. Hiện lúa đông xuân trà sớm đang bước vào giai đoạn thu hoạch, trà chính vụ chín sáp, trà muộn trổ bông. Để giảm thiệt hại tối thiểu do rầy gây ra, Chi cục bảo vệ thực vật đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp-PTNT, UBND các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn và Tuyên Hóa về tình hình phát sinh gây hại và thống nhất công tác chỉ đạo phòng trừ. Các Trạm bảo vệ thực vật huyện, thành phố, thị xã đã tham mưu cho phòng, ban liên quan và UBND huyện ra các công văn, chỉ thị đôn đốc các địa phương phòng trừ.

Ngoài việc gửi thông báo hướng dẫn phòng trừ cho các địa phương, Chi cục đã phối hợp với các kênh truyền thông để thông báo hướng dẫn cho bà con…, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân không được chủ quan với dịch bệnh, không để khi ruộng bị rầy ép vàng mới phòng trừ…

L.M