.

Toàn tỉnh có 652 trang trại đạt tiêu chí mới

Thứ Bảy, 15/08/2015, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua mô hình kinh tế trang trại phát triển khá mạnh, đến nay toàn tỉnh có trên 1.000 mô hình kinh tế trang trại, trong đó có 652 trang trại đạt tiêu chí mới. Cụ thể: có 307 trang trại trồng trọt, 98 chăn nuôi, 56 thuỷ sản, 14 lâm nghiệp và 177 trang trại tổng hợp.

a
Mô hình trang trại chăn nuôi đà điểu trên cát ở Quảng Ninh.

Hiện số diện tích đất sử dụng của các trang trại 4.722ha, tổng lao động 3.652 người; giá trị sản xuất kinh doanh đạt 661 tỷ đồng, chiếm 9,3% giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp; 12,1% trang trại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 25,8% có giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: trang trại tổng hợp nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm của ông Võ Đại Nghĩa, xã Hải Ninh (Quảng Ninh) là nông dân tiêu biểu toàn quốc, doanh thu hàng năm đạt 35-40 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 120 lao động; trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Đinh Đăng Tuân, ông Nguyễn Xuân Hải (Lệ Thủy), ông Phạm Văn Tam, ông Trần Văn Hồng (Quảng Ninh), ông Đặng Ngọc Anh, ông Nguyễn Bình San (TP Đồng Hới), ông Võ Thanh Nhuận, Nguyễn Ngọc Hiền (Bố Trạch),  ông Hà Văn Thú (Tuyên Hóa) có thu nhập trên vài tỷ đồng, tạo việc làm cho vài chục lao động...

Lĩnh vực lâm nghiệp, có trang trại trồng rừng, kết hợp chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Gái (Lệ Thủy), ông Hồ Thu (Quảng Ninh), ông Lê Phú Đức (Quảng Trạch), ông Cao Xuân Vinh (Minh Hóa)... thu nhập mỗi năm trên một tỷ đồng, tạo việc làm cho 15-20 lao động.

P.V