.

Bảng giá USD được các ngân hàng thương mại đẩy lên gần mức sát trần

Thứ Tư, 19/08/2015, 16:31 [GMT+7]

Sáng 19-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại bất ngờ công bố điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD từ mức 21.673 đồng/USD lên 21.890 đồng/USD (mức điều chỉnh tăng 1%), đồng thời điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá từ +/-2% lên +/-3%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Như vậy, với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.890 đồng/USD và biên độ tỷ giá +/-3%, thì tỷ giá trần là 22.547 đồng/USD, tỷ giá sàn là 21.233 đồng/USD.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh thì bảng giá USD của các ngân hàng thương mại đã có sự điều chỉnh mạnh, lên gần sát trần cho phép.

Cụ thể, tính đến 10 giờ 30 phút, LienVietPostBank là ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh mạnh nhất, lên 22.500 đồng/USD ở chiều bán ra, tăng tới 450 đồng so với chốt phiên trước và giữ khoảng cách với chiều mua vào tới 300 đồng.

Tiếp đến là Eximbank và ACB cùng niêm yết chiều mua vào là 22.330 đồng/USD và bán ra là 22.480 đồng/USD, tăng 440 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Còn các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước thì đã có sự điều chỉnh "mềm" hơn nhưng vẫn ở mức cao.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua vào là 22.300 đồng/USD và bán ra là 22.400 đồng/USD, tăng tới 265 đồng/USD ở chiều mua vào và 295 đồng/USD ở chiều bán ra.

Cả BIDV và VietinBank tăng mạnh nhất tới 345 đồng/USD ở chiều bán ra, hiện thương hiệu này đang giao dịch ở mức 22.370-22.450 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD mua vào là 22.420 đồng/USD và bán ra là 22.520 đồng/USD.

Theo Thuý Hà (Vietnam+)