.

Tuyên Hóa: Sản xuất hè-thu gặp khó khăn vì nắng hạn kéo dài

Thứ Ba, 16/06/2015, 08:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm trước, vào vụ hè-thu 2015 huyện Tuyên Hoá đều triển khai sản xuất được khoảng 3.500ha lúa và cây màu các loại như lạc, ngô, khoai lang... Thế nhưng, tính đến 10-6-2015, do thời tiết nắng hạn kéo dài, thiếu nguồn nước tưới tiêu, sông Gianh bị mặn xâm nhập, toàn huyện chỉ mới triển khai gieo trồng được chừng 50% diện tích, số còn lại đành chấp nhận bỏ hoang, chờ mưa xuống...

Vụ hè-thu 2015, huyện Tuyên Hoá có kế hoạch triển khai gieo cấy 1.250 ha lúa, 150 ha ngô, khoai lang 160 ha, sắn 350 ha, lạc 150 ha, đậu các loại khoảng 1.000 ha.... Cơ cấu giống lúa chủ yếu ở vụ mùa này được bố trí với những bộ giống cực ngắn và ngắn ngày như: P6, PC6, HT1, IR504-04, KD18, SV181, DV108... Đối với ngô, huyện chỉ đạo sử dụng các giống ngô lai năng suất cao như DK 9901, CP 989...; lạc sử dụng MD7, L14, L18,L23, SVL1..., đậu xanh DX4, HL89E3, DX208...

Nhìn chung, cơ cấu giống các loại cây trồng ở vụ hè - thu được bố trí đều có khả năng chống chịu hạn và sâu bệnh cao. Khung lịch thời vụ dự kiến ngày gieo đối với lúa từ 25-5 đến 2-6 và thời gian thu hoạch trước ngày 5-9; ngô, lạc, vừng, đậu các loại dự kiến gieo từ 25-5 đến 10-6.

Nhiều chân ruộng ở xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá đã khô vì thiếu nước.
Nhiều chân ruộng ở xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá đã khô vì thiếu nước.

Ông Trần Văn Cần, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hoá cho biết, do tình trạng nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới tiêu tại các hồ, đập và các công trình thuỷ lợi trên địa bàn đều bị thiếu nước dự trữ khá trầm trọng, nhiều nơi hiện đã trơ đáy. Đến nay (10-6), diện tích gieo trồng lúa và các loại cây màu toàn huyện mới chỉ đạt dưới 50% kế hoạch đề ra. Tình trạng khô hạn diễn ra trên diện rộng đã khiến cho việc gieo cấy các giống lúa gặp nhiều khó khăn hơn cả.

Tại các xã Văn Hoá, Châu Hoá, trước đây bà con nông dân thường bơm nước từ sông Gianh lên để chủ động tưới tiêu, gieo trồng, thế nhưng cả tháng nay nước mặn từ biển luôn xâm nhập khiến cho việc gieo cấy lúa gần như không thể thực hiện được. Trong số 110 ha diện tích lúa hè-thu của xã Châu Hoá, hiện chỉ mới triển khai gieo được khoảng 30ha thì dừng lại vì nước sông Gianh nhiễm mặn nặng, không thể bơm vào các chân ruộng được. Với tình trạng nắng nóng kéo dài như thế này, nhiều nông dân Tuyên Hoá buộc phải lùi khung lịch thời vụ để chờ mưa xuống mới có thể tiến hành gieo cấy được. Và nếu có mưa xuống, do bị chậm khung lịch thời vụ nên nguy cơ rủi ro sẽ rất cao...

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hoá Nguyễn Tri Phương thông tin thêm, trước tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè - thu 2015, những ngày qua, phòng liên tục ban hành các công văn, trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tưới nước tiết kiệm, hợp lý, tích cực trữ nước khi có trời mưa để phục vụ sản xuất.

Mặt khác, tăng cường chỉ đạo các địa phương chủ động tu sửa công trình đầu mối, tiến hành nạo vét kênh mương, tận dụng tối đa nguồn nước từ các ao, hồ tự nhiên để bơm tưới phục vụ sản xuất... Mới đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND huyện Tuyên Hoá bố trí kinh phí để nạo vét trạm bơm Thiết Sơn (xã Thạch Hoá) nhằm tăng cường nguồn nước tưới phục vụ sản xuất...

Có mặt tại nhiều địa phương ở huyện Tuyên Hoá vào những ngày nắng rát đầu tháng 6-2015, chúng tôi bắt gặp rất nhiều diện tích đất lúa hè - thu vẫn đang bỏ hoang vì không có nước. Không ít chân ruộng nông dân mới gieo xong được vài hôm thì nứt nẻ vì thiếu nước bổ sung. Các cụ cao niên ở huyện Tuyên Hoá cho biết, năm 2015 là năm hạn nặng nhất trong vài chục năm trở lại đây. Không ít hộ nông dân lâu nay vốn sống dựa vào những sào ruộng lúa, đất màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm... bày tỏ lo lắng, vì nắng hạn không thể sản xuất được thì đời sống sẽ rất khó khăn.

Văn Minh