.

Nhiều miền quê nghèo thay da đổi thịt

Thứ Ba, 26/05/2015, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Trước khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nhiều địa phương ở huyện Tuyên Hoá có xuất phát điểm các tiêu chí khá thấp. Tuy nhiên, nhờ tích cực áp dụng và nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đến nay, nhiều làng quê nghèo ở Tuyên Hoá đã có sự bứt phá tương đối mạnh mẽ trong XDNTM. Bằng chứng thuyết phục là tổng số tiêu chí NTM tăng thêm ở Tuyên Hoá trong vòng 4 năm qua đạt bình quân 5 tiêu chí/xã...

Cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc

Với đặc thù huyện miền núi rẻo cao, điều kiện kinh tế còn lắm khó khăn, không ít cán bộ, người dân ở huyện Tuyên Hoá khi mới bắt tay vào XDNTM đều không tránh khỏi tư tưởng lo ngại. Theo quan điểm của nhiều người, muốn thực hiện tiêu chí nào về NTM cũng đều cần đến...tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Chính sự nhận thức về NTM ở thời gian đầu chưa thực sự đầy đủ, đúng đắn, đã dẫn đến tình trạng một số cán bộ, người dân thiếu sự tích cực vào cuộc, mang tư tưởng trông chờ, ỷ lại...

Khi công tác tuyên truyền ở huyện Tuyên Hoá thực sự "bám rễ" vào trong suy nghĩ của mỗi một cán bộ, người dân thì nhận thức về NTM tại địa bàn này đã có sự chuyển biến tích cực hơn. Hiện nay, từ cấp huyện tới xã, thôn, bản và người dân đều rất hào hứng trong việc chung tay XDNTM...

Ông Lê Văn Khoa, một người dân ở xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá tâm sự: "Trước đây bản thân tui và nhiều người khác trong thôn cứ nghĩ NTM là một chương trình, dự án đầu tư hoàn toàn cho xã, cho dân. Bây giờ mọi người đã suy nghĩ khác. Trong XDNTM thì người dân là chủ thể, là đối tượng trực tiếp được hưởng lợi. Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần. Mục đích của XDNTM là để cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, làng quê ngày một thêm phần khởi sắc.

Nhờ nhận thức được điều đó, thời gian qua, mỗi khi chính quyền địa phương phát động nhân dân làm đường giao thông, xây dựng công trình thuỷ lợi, vệ sinh môi trường..., tất cả mọi người trong thôn đều hưởng hứng rất tích cực. Nhiều người còn tự nguyện hiến đất, tài sản, ngày công để cùng với Nhà nước xây dựng các công trình. Mấy năm trước ở khu vực Tiến Hoá này đường sá đi lại rất chật chội, mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa rất lầy lội. Nay đã đổi khác, rất nhiều tuyến đường nội thôn, liên thôn được bê tông hoá rất kiên cố, rộng rãi nhờ vào sự "đối ứng" mạnh mẽ của dân như: hiến đất, tài sản, ngày công...".

Nông dân Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.
Nông dân Mai Hoá, huyện Tuyên Hoá đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.

Chủ tịch UBND xã Châu Hoá Trương Thanh Lam cho biết: Xác định XDNTM là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, khi mới thành lập xong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM từ cấp xã đến thôn, Châu Hoá đã khẩn trương rà soát các nhiệm vụ còn lại của từng tiêu chí một cách kỹ lưỡng. Sau đó, địa phương mới tiến hành tổ chức họp bàn để đi đến thống nhất trong việc triển khai, lập kế hoạch chọn lựa từng tiêu chí, hạng mục công việc để thực hiện đúng theo lộ trình đề ra từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Việc lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM ở Châu Hoá theo hướng ưu tiên chọn lựa những tiêu chí ít cần tới kinh phí để tập trung làm trước. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch nói trên, chúng tôi quyết định lấy công tác tuyên truyền làm khâu đột phá. Tiếp đó, chúng tôi quyết định phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM từ cấp xã đến thôn. Ngoài ra, chúng tôi còn giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, đoàn thể, cá nhân trong xã.

Định kỳ hàng tuần, tháng, quý và cuối năm, các thành viên, tổ chức nói trên phải có báo cáo về kết quả được phân công cụ thể. Nhận thức về NTM trong mỗi một cán bộ và nhân dân không ngừng được nâng lên, trách nhiệm công việc được phân công cụ thể, hoạt động giám sát được thực thi thường xuyên..., chính điều này đã giúp Châu Hoá khơi dậy và phát huy được nội lực trong dân rất mạnh mẽ, đồng thời thu hút được thêm nhiều nguồn ngoại lực để tập trung thực hiện thắng lợi các tiêu chí về NTM...

Mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo để làng quê đổi mới

Trong điều kiện kinh tế còn lắm khó khăn, thế nhưng, từ "khó" ló nhiều việc "khôn", phát huy truyền thống của một địa phương anh hùng cách mạng, cán bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá đã rất mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo để làng quê ngày một đổi mới đi lên...

Khi cả tỉnh mới bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM, thời điểm mà không ít xã ở tỉnh ta vẫn đang "loay hoay" với việc tập trung nâng cao nhận thức cho mỗi một cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ về bản chất, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM thì tại thôn Mã Thượng (xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá), chính quyền nơi đây đã tiên phong phát động nhân dân tích cực tự nguyện hiến đất, tài sản, ngày công để mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) ở địa phương mình.

Để kịp thời khuyến khích cán bộ, nhân dân xã Phong Hóa trong XDNTM, mặc dù ngân sách còn hạn chế nhưng UBND huyện Tuyên Hoá vẫn khẩn trương thưởng nóng cho địa phương 100 tấn xi măng để kiên cố hoá các tuyến đường giao thông. Sau đó, UBND huyện tiến hành nhân rộng mô hình nói trên ra diện rộng. Đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã hiến được trên 522.000m2 đất các loại cùng nhiều tài sản, cây cối để mở rộng mặt bằng đường GTNT, với trị giá hơn 51 tỷ đồng.

Ông Hoàng Minh Đề, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá cho biết, nhân dân Tuyên Hoá tuy nghèo nhưng vẫn nhiệt tình hiến đất, tài sản để XDNTM thì cán bộ, đảng viên... ở huyện càng phải gương mẫu. Hai năm gần đây, Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá đã thống nhất chủ trương huy động sự đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn tối thiểu một ngày lương để chung tay XDNTM. Với cách làm sáng tạo này, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang ở Tuyên Hoá đã đóng góp được khoảng 700 triệu đồng cho XDNTM.

Ngoài ra, theo chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm", 4 năm qua, huyện Tuyên Hoá đã bố trí ngân sách mua gần 5.100 tấn xi măng để "đối ứng" với nhân dân tiến hành kiên cố hoá đường GTNT với chiều dài 23.510m; bố trí vốn để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại 19 xã và xây dựng lò xử lý rác thải tại 28/74 trường học...

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá Hoàng Minh Đề nói thêm, để XDNTM đạt kết quả tích cực, thời gian qua, Tuyên Hoá đã mạnh dạn tìm tòi và học tập thêm những cách làm hay, sáng tạo của các xã, huyện bạn, từ đó triển khai áp dụng vào thực tiễn một cách phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền. Chẳng hạn như áp dụng thiết kế mẫu trong xây dựng đường GTNT, từng bước xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, thắp sáng đường quê...

Vẫn còn khá nhiều cách làm hay và sáng tạo ở huyện Tuyên Hoá trong XDNM mà chúng tôi không có điều kiện kể ra hết trong phạm vi bài viết này. Điều đáng phấn khởi là tuy xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nhưng hiện tổng số tiêu chí về XDNTM của huyện Tuyên Hóa đạt được là 140 tiêu chí (trung bình đạt 7,37 tiêu chí/xã), trong đó, có 4 xã đạt 10 đến 13 tiêu chí (tăng 4 xã so với năm 2011); 12 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (tăng 10 xã so với năm 2011); 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng số tiêu chí về NTM đạt được của huyện Tuyên Hoá tăng thêm trong 4 năm trở lại đây là 91 tiêu chí. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự đổi thay diện mạo MTN của huyện miền núi này.

Văn Minh