.

Vốn huy động xây dựng nông thôn mới chỉ đáp ứng 10% nhu cầu

Thứ Tư, 23/04/2014, 13:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 30-3-2014, tổng mức huy động các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt 2.064 tỷ đồng, chỉ đáp ứng 10% nhu cầu; trong đó vốn ngân sách 1.323 tỷ đồng (chiếm 64%); vốn tín dụng 158 tỷ đồng (8%), vốn doanh nghiệp 33 tỷ đồng (2%); nhân dân đóng góp 299 tỷ đồng, vốn lồng ghép 175 tỷ đồng (8%); nguồn vốn khác 75 tỷ đồng (4%).

Nông dân Lệ Thuỷ phá hàng rào, hiến đất làm đường.
Nông dân Lệ Thuỷ phá hàng rào, hiến đất làm đường.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã có 20.415 hộ dân tự nguyện hiến 1.431.452m2 đất, giá trị trên 97 tỷ đồng; 2.674 hộ tự nguyện phá dỡ 287.074 m hàng rào, giá trị 26 tỷ đồng và các tài sản khác gần 35 tỷ đồng.

Với mức huy động vốn như thời gian qua, việc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta rất khó thực hiện đúng tiến độ.

H.Q