(QBĐT) - Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng cho đủ dạng địa hình, sông, núi, hang động, ao hồ... Ngoài ra, trên dải đất hẹp nhất hình chữ S này còn có các di tích lịch sử, văn hóa... Tất cả những yếu tố đó là lợi thế để Quảng Bình khai thác thành các sản phẩm du lịch như sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử, tâm linh... Những năm gần đây, doanh thu từ các hoạt động du lịch đã tăng lên đáng kể đưa du lịch trở thành một ngành “công nghiệp không khói” đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Đền Liễu Hạnh công chúa ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Ảnh: P.V |
Sức hút từ du lịch sinh thái, hang động
Trong năm 2012, Quảng Bình đã đón trên 1.203.000 lượt khách, vượt 20% so với kế hoạch năm và tăng 25% so với cùng kỳ. Đa số là khách đến tham quan hệ thống hang động và các khu du lịch sinh thái biển của tỉnh.
Ông Brian Harrison, một du khách đến từ nước Anh, cho biết: Tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Phong Nha-Kẻ Bàng- nơi chứa đựng tổng thể các giá trị nổi bật để làm nên một khu vực lý tưởng cho du lịch sinh thái. Từ hệ thống sinh thái Karst với những giá trị về địa chất, địa mạo đến những tài nguyên đa dạng sinh học như hệ thống núi đất, thảm thực vật, động vật hoang dã cùng cảnh quan thiên nhiên ở đây đều rất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn bè về mảnh đất có sức hút đặc biệt này.
Du lịch biển cũng là một thế mạnh ở Quảng Bình với những bãi biển dài, đẹp, hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi để thu hút du khách vì có “3 chữ s” mà bất cứ người nước ngoài nào cũng yêu thích, đó là “sun” (ánh nắng mặt trời), “sea” (biển trong xanh) và “sand” (bãi cát đẹp). Có thể nói điểm nhấn trong bức tranh du lịch Quảng Bình là rừng với những giá trị sinh thái từ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các bờ biển.
Trong một tương lai gần, khi cây cầu Nhật Lệ II với kiến trúc hiện đại bắc qua sông Nhật Lệ cùng với tuyến đường biển được hoàn thành và sự đầu tư, xây dựng các trung tâm du lịch biển từ Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thủy sẽ tạo nên những tuyến du lịch biển liên hoàn với nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, du lịch ẩm thực, du lịch khám phá các loại hình văn hóa biển.
Hướng mở cho du lịch lịch sử, tâm linh
Không chỉ là xứ sở của các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Quảng Bình còn được biết đến là vùng đất văn vật, có bề dày về truyền thống lịch sử với hàng chục di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh... Đây là những lợi thế để tỉnh ta đầu tư vào lĩnh vực du lịch lịch sử, tâm linh, một loại du lịch mang tính bền vững, có thể khai thác cả 4 mùa trong năm.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã đưa du lịch văn hóa tâm linh vào các tour du lịch trong phạm vi nội tỉnh như tour: Đồng Hới-Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đồng Hới-Đền thờ Liễu Hạnh công chúa-Đá Nhảy; Đồng Hới-Phong Nha-hang Tám TNXP-suối Nước Moọc; Đồng Hới-động Thiên Đường-hang Tám TNXP... Để khai thác có hiệu quả loại hình du lịch này, tỉnh ta đã có sự đầu tư tôn tạo nhiều di tích lịch sử, văn hóa và khôi phục các lễ hội truyền thống.
Trong năm 2010, Quảng Bình vinh dự được chọn là một trong những điểm du lịch trong khuôn khổ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đó là hành trình kỷ niệm 310 năm ngày giỗ của Lễ Thành hầu, Thượng Đẳng thần Nguyễn hữu Cảnh, người đi mở cõi phương Nam-dấu nối giữa Thăng Long và vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Theo đó, tỉnh ta đã đầu tư xây dựng Khu lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Công trình này được xem là dấu ấn có tính đột phá trên bước đường phát triển của loại hình du lịch tâm linh ở tỉnh ta. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp lẫy lừng của vị tướng có công mở cõi phương Nam.
Núi Thần Đinh và Đền Liễu Hạnh công chúa cũng là những điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút rất đông khách thập phương nhất là vào những tháng đầu năm mới. Thần Đinh là ngọn núi cao 450m so với mặt nước biển. Hàng năm vào mỗi dịp xuân về, du khách thường đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của núi rừng bao la, non nước hữu tình và vãn cảnh Kim Phong cổ tự- dẫu ngày nay chỉ còn sót lại một ngôi miếu phủ dấu rêu phong của thời gian...
Đền Liễu Hạnh công chúa tọa lạc ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch nằm trong cụm di tích-danh thắng Đèo Ngang (Hoành Sơn Quan, Hòn La...). Theo truyền thuyết từ xa xưa thì đây là nơi thờ Thánh Mẫu-một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng của người dân Việt Nam.
Và một điểm du lịch lịch sử, tâm linh nổi tiếng mà phần lớn khách du lịch đều đến để thắp hương cầu nguyện, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc đó là hang Tám TNXP nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1986.
Khu du lịch sinh thái biển Sunspa Resots-một điểm đến yêu thích của du khách. Ảnh: T. Vương |
Ngoài ra, Quảng Bình còn có nhiều lễ hội truyền thống như lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập 2-9, lễ hội Đập Trống của người Ma Coong, lễ hội cầu ngư của cư dân vùng biển, lễ hội Rằm tháng ba ở huyện miền núi Minh Hóa... Đến với những điểm du lịch và không gian lễ hội này, du khách không chỉ xem đây là một cuộc thưởng ngoạn về cảnh sắc thiên nhiên mà còn là cơ hội để họ tìm hiểu về văn hóa, lịch sử tâm linh của người Quảng Bình xưa và nay.
Tầm nhìn mới
Để khẳng định thương hiệu của du lịch Quảng Bình với bạn bè trong nước và quốc tế, tỉnh ta đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch tại Thái Lan, Lào, Đức; tham gia các hội chợ triển lãm du lịch ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh...
Ngoài ra, ngành Du lịch tỉnh đã tích cực hợp tác với các hãng truyền hình của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức và nhiều kênh truyền hình quốc gia để làm phim, xây dựng các chương trình giới thiệu, quảng bá về du lịch tỉnh nhà. Ngành cũng đã phối hợp với Công ty lữ hành quốc tế Oxalis (công ty du lịch mạo hiểm chuyên tổ chức tour du lịch đến các điểm du lịch trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và khám phá hang động thuộc huyện Minh Hóa) tổ chức họp báo giới thiệu về du lịch Quảng Bình với 62 hãng du lịch quốc tế, 40 hãng du lịch trong nước.
Với mục tiêu xây dựng ngày càng nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách, tỉnh ta đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, khai thác thế mạnh về du lịch, trong đó có du lịch mạo hiểm, một thế mạnh của du lịch tỉnh nhà đang có sức hấp dẫn với du khách quốc tế và du khách trẻ tuổi. Công ty Oxalis đã mời chuyên gia hàng đầu về hang động-ông Howard Limbert, đến từ Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh - để quảng bá du lịch hang động và đào tạo hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm. Ngành cũng đã hình thành được các tour như rào Thương- hang Én đến Phong Nha, hành trình khám phá đỉnh U bò- đỉnh núi cao nhất trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Gần đây tuyến du lịch mới khám phá hệ thống hang động Tú Làn với nhiều hang có vẻ đẹp huyền ảo của thạch nhũ, thác nước cùng sự kỳ vĩ của dòng sông ngầm còn nguyên nét hoang sơ đang được khai thác và đã có rất đông khách trong nước và nước ngoài đến khám phá thiên nhiên. Một số địa danh du lịch đã được khai thác phục vụ du khách như khám phá hang Sơn Đoòng (hang động tự nhiên lớn nhất thế giới), động Thiên Đường (động có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam) và các tuyến du lịch rào Thương-hang Én, thung lũng Sinh Tồn, sông Chày-hang Tối... mở ra những triển vọng mới cho du lịch mạo hiểm của tỉnh. Một trong những hướng đi có tính đột phá của Quảng Bình là bên cạnh khai thác xây dựng sản phẩm du lịch mạo hiểm, tỉnh còn đầu tư một loại hình du lịch mới là du lịch hội nghị trong hang động, bước đầu sẽ đầu tư tại cụm hang động Tú Làn.
Để khai thác có hiệu quả các loại hình du lịch này, Công ty Oxalis sẽ đầu tư hệ thống khách sạn hiện đại, làm cầu treo đi bộ qua rào Nậy thượng nguồn sông Gianh với những thiết bị hiện đại bảo đảm an toàn để đưa vào khai thác các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm và du lịch hội nghị.
Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch thì các loại hình du lịch mới mẻ này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp mà còn góp phần khẳng định thương hiệu của ngành Du lịch Quảng Bình trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.
Nhật Văn