(QBĐT) - Sau hai năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG xây dựng NTM), bộ mặt nông thôn Bố Trạch đã có nhiều khởi sắc mới. Bên cạnh những đổi thay về diện mạo, có lẽ cái được lớn nhất của Bố Trạch chính là sự đổi mới về tư tưởng, suy nghĩ của các ban ngành, địa phương và toàn thể người dân, mà nói một cách ví von, đó chính là luồng "gió nông thôn mới" đã góp phần mang lại những tác động rõ rệt...
Ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo CTMTQG xây dựng NTM huyện Bố Trạch, khẳng định: Sau một số lúng túng ở giai đoạn đầu triển khai, Bố Trạch hiện đã "hoà nhịp" vào không khí sôi động của toàn tỉnh. Thậm chí ở một số tiêu chí, Bố Trạch còn là điển hình được nhiều địa phương noi gương học tập. Để đạt được những kết quả ấy, chuyển biến lớn nhất chính là việc thay đổi nhận thức, khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin và sự tự giác của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Từ sự chuyển biến đóng vai trò quan trọng này, CTMTQG xây dựng NTM của huyện đã đạt những thành tựu đáng tự hào, góp phần thay đổi đời sống người dân nông thôn.
Đổi thay ấy đã được thể hiện bằng những sự kiện và con số cụ thể. Khởi điểm, toàn huyện chỉ có 1 xã đạt 12 tiêu chí là xã Đại Trạch. Đến nay đã có 3 xã đạt 13 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí và 2 xã đạt 11 tiêu chí, số xã đạt dưới 5 tiêu chí chỉ còn 3 xã (giảm 15 xã so với thời điểm triển khai). Hầu hết các địa phương đã triển khai tốt công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Điển hình trong số này là Hoàn Trạch với 6 chuyên đề về xây dựng NTM được tập huấn cho 110 cán bộ thôn, xã; Trung Trạch 2 lớp với 45 cán bộ. Không chỉ dừng lại ở công tác tập huấn, xã Đại Trạch và Trung Trạch đã tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm về các quy trình xây dựng NTM ở các địa phương trong cả nước để chọn lọc và áp dụng cho xã mình...
"Gió nông thôn mới" ở Tây Trạch |
Cẩn trọng và cầu tiến, những kiến thức mới và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng NTM đã được các địa phương trong toàn huyện áp dụng hiệu quả. Việc hiến đất, hiến tài sản trong công tác giải phóng mặt bằng của Bố Trạch đã trở thành phong trào rộng rãi. Đến thời điểm này, toàn huyện có gần 2.000 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 124.451m2, giá trị ước tính 2,4 tỷ đồng; có 817 hộ tự nguyện hiến tài sản với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Khởi đầu thuận lợi, những công trình hạ tầng ở Bố Trạch cũng được đẩy nhanh tiến độ. Chỉ riêng trong năm 2012, ở tiêu chí giao thông, có 79 km đường giao thông được kiên cố hoá, đạt chuẩn NTM. Trong đó, giao thông nội đồng 5 km, đường trục xã, liên xã 7 km, đường giao thông thôn xóm 67 km, 148 cống thoát nước... Một số tiêu chí khác như thuỷ lợi, chợ, trường học, cơ sở vật chất văn hoá... cũng đã được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Tổng số vốn ước tính cho các công trình, hạng mục kể trên đạt gần 333 tỷ đồng...
Cùng với việc chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được chú trọng. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả, tạo cơ hội cho người dân ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Đó là các mô hình nuôi lợn quy mô nông hộ, nuôi trồng thuỷ sản, trồng hoa, rau an toàn... đã và đang được triển khai thực hiện ở các xã điểm và tiếp tục nhân rộng ở một số địa phương. Đây chính là đòn bẩy bền vững để người dân nông thôn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, mang lại những tác động tích cực trong hoạt động xây dựng NTM...
Không chỉ dừng lại ở đó, bộ mặt nông thôn Bố Trạch đã thực sự đổi mới khi trong quá trình thực hiện tiêu chí Môi trường, nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong việc thu gom rác thải, đầu tư hệ thống nước sạch, quy hoạch nghĩa trang... Môi trường được xem là tiêu chí khó đối với nhiều địa phương trong tỉnh, cũng đã được Bố Trạch triển khai khá tốt. Hiện toàn huyện có 8 xã đã thành lập các tổ thu gom rác thải và đi vào hoạt động khá nền nếp. Ý thức của người dân cũng từ đó thay đổi, góp phần mang lại môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho chính mình và cho cộng đồng. Khó, nhưng đến nay đã có 3 xã đạt tiêu chí Môi trường và trong năm 2013, sẽ có thêm nhiều địa phương tiếp tục hoàn thành tiêu chí này.
Về ngân sách thực hiện chương trình, trong 2 năm 2011 và 2012, ngân sách Trung ương và tỉnh cấp đạt gần 20 tỷ đồng, ngân sách huyện 3,5 tỷ đồng, ngân sách xã và nguồn lực huy động từ người dân đạt 145 tỷ đồng. Con số này đã khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương và sự tự giác của người dân trong quá trình xây dựng NTM. Cùng với sự phối hợp tốt của cả hệ thống chính trị, người dân đã phát huy vai trò chủ thể, khơi dậy niềm tin và tính sáng tạo, đây chính là những điểm mạnh mà "gió nông thôn mới" đã mang lại trên quê hương Bố Trạch và cần tiếp tục được phát huy trong tương lai...
Ngọc Mai