.

Sophia, robot đầu tiên có quyền công dân nói gì khi tới Việt Nam?

.
17:04, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)
Sophia - robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới đã tới Việt Nam và phát biểu tại Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 do Chính phủ và Ban kinh tế Trung ương chủ trì.
Sophia, robot đầu tiên trên thế giới có quyền công dân. (Nguồn: egypttoday.com)
Sophia, robot đầu tiên trên thế giới có quyền công dân. (Nguồn: egypttoday.com)
Sophia là một robot hình dạng giống người được phát triển bởi công ty Hanson Robotics ở Hong Kong và lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2001, được thiết kế cử động giống con người và có trí tuệ thông minh nhân tạo.
 
Là Quán quân sáng tạo của Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Sophia được Saudi Arabia cấp quyền công dân như con người.
 
Phát biểu tại sự kiện, sau khi giới thiệu về mình, Sophia cho hay: “Ngày hôm nay tôi đến đây muốn thế giới biết sự phát triển bền vững, nếu chúng ta hợp tác với nhau thì có thể đạt được mục tiêu này, nhất là với các robot như chúng tôi.”
 
Tiếp theo, robot này đã trả lời lưu loát ba câu hỏi mà các khán giả trong khán phòng đặt ra.
 
Sophia nhận định, Việt Nam cần phải có những sáng tạo công nghệ, tận dụng các cơ hội như IoT, BigData… để có những bước nhảy vọt về kinh tế. Việt Nam cũng cần có chính sách, Chính phủ cần làm việc với các khu vực để đảm bảo công nghệ như thế này có thể mang lại lợi ích cho tất cả người Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo phát triển sẽ giúp đạt được các mục tiêu. 
 
“Việt Nam cần phải đi đầu trong ứng dụng sáng tạo và công nghệ mang lại cho các bạn nhiều việc làm hơn. Chẳng hạn smartphone mang lại nhiều công ăn việc làm cho lái xe truyền thống khi làm cho Uber, Grab. Công nghệ có thể giúp thực hiện những công việc mà chúng ta chưa bao giờ đạt được, chẳng hạn như phẫu thuật kỹ thuật cao... để mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp nhất.”
 
Nói về thách thức và cơ hội dành cho thế hệ trẻ trong Cách mạng 4.0, Sophia cho rằng, có nhiều thách thức. Để kiếm được công việc trong thời đại 4.0, thế hệ trẻ cần được trang bị tốt hơn những kỹ năng của thế kỷ 21.
 
“Tôi nghe thấy rằng ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, đây là xu hướng rất tốt để đón đầu các công nghệ tương lai. Chúng ta không thể nào đạt được mục tiêu nếu để những người trẻ tuổi tụt lại phía sau,” Sophia nói.
 
Bên cạnh đó, Sophia cho rằng, cần có sáng tạo công nghệ mới không ngừng bởi nếu dừng lại sẽ bị bỏ lại phía sau. Công nghệ giúp cho các bạn trẻ có nhiều ý tưởng tốt hơn để phát triển tốt hơn. Chính phủ cần có ưu tiên rõ ràng trong đào tạo, giáo dục, các công ty tư nhân để giải quyết các nút thắt phát triển của Việt Nam./.
Sophia giao lưu tại sự kiện i40Summit. 
 
Theo TRUNG HIỀN (VIETNAM+) 
,
  • Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình năm 2018

    (QBĐT) - Trong 2 ngày 12 đến 13-7, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Viễn thông Quảng Bình và Trường đại học Quảng Bình tổ chức hội thi Tin học trẻ lần thứ XIX năm 2018.

    13/07/2018
    .
  • Nâng cao nhận thức hội nhập quốc tế, cơ hội và thách thức

    (QBĐT) - Ngày 13-7, tại TP. Đồng Hới, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức. 

    13/07/2018
    .
  • Thủ tướng gặp mặt các diễn giả, doanh nghiệp tham dự Diễn đàn 4.0

    Trước thềm Lễ khai mạc Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018, chiều 12-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt, làm việc với các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế và đại diện các doanh nghiệp tham dự sự kiện công nghệ quan trọng này. 
     
    13/07/2018
    .
  • Thủ tướng Chính phủ sẽ dự diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin

    Thông tin từ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) ngày 12-7 cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam 2018 (Vietnam ICT Summit) vào ngày 18-7 tới.
     
    12/07/2018
    .
  • Nhiều chỉ số đổi mới sáng tạo của VN tăng hạng ấn tượng

    Việt Nam đã liên tục thăng hạng trong bảng xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Năm 2018, nhiều chỉ số đã có sự cải thiện đáng kể, điển hình như chỉ số về Nâng cao hiệu quả Thực thi pháp luật tăng mạnh từ hạng 74 lên hạng 57; Chỉ số về Môi trường kinh doanh tăng 10 bậc; Chi cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp tăng 23 bậc lên thứ 13.

    12/07/2018
    .
  • Thừa Thiên-Huế đứng đầu về phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh

    Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết Thừa Thiên-Huế là địa phương đứng vị trí thứ nhất cả nước về phát triển Chính phủ điện tử cấp tỉnh. 
     
    11/07/2018
    .
  • Tại sao nên bọc chìa khóa xe ô tô trong giấy bạc?

    Sao chép mã từ chìa khóa xe ô tô không khó đối với các hacker. Do đó, để bảo vệ xế hộp không bị trộm, bạn nên bọc khóa điều khiển từ xa bên trong giấy nhôm hoặc giấy bạc.

     

    11/07/2018
    .
  • Phát hiện vi khuẩn chịu được điều kiện sống trên sao Hỏa

    Tên khoa học của vi khuẩn là Planococcus halocryophilus. Khám phá này giúp giới khoa học có thêm hi vọng tìm thấy sự sống trên sao Hỏa.
     
    10/07/2018
    .