.

Nuôi thử nghiệm chim trĩ thương phẩm

Thứ Tư, 11/10/2017, 16:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Hội đồng Khoa học cấp tỉnh đã tiến hành xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Nuôi chim trĩ thương phẩm”.

Việc chăn nuôi chim Trĩ thương phẩm là hướng đi mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh ta

Việc chăn nuôi chim Trĩ thương phẩm là hướng đi mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh ta. Ảnh: nguồn Internet

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Bình đã có một số hộ dân thực hiện nuôi chim trĩ và bước đầu cho thấy chim trĩ tương đối thích hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu ở đây. Tuy nhiên, việc chăn nuôi còn manh mún, tự phát, chưa lựa chọn được con giống phù hợp và chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật tiên tiến nên hiệu quả chưa cao. Việc phát triển mô hình chăn nuôi chim trĩ thương phẩm nhằm cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho xã hội là rất cần thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển chăn nuôi chim trĩ thương phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm cho nông dân tại địa phương và trong khu vực.

Sau khi thảo luận đánh giá, Hội đồng đã thống nhất để Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân chủ trì thực hiện nuôi 300 con chim trĩ đỏ khoang cổ, khối lượng 20-23g/1 ngày tuổi để theo dõi tỷ lệ sống, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn và mức độ sinh trưởng… Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 8 tháng.

Thanh Hoa