.

Bốn học sinh giành giải nhất tại hội thi tin học trẻ Quảng Bình lần thứ XVII

Thứ Sáu, 22/07/2016, 13:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 21-7, tại Trường đại học Quảng Bình, đã diễn ra lễ tổng kết Hội thi tin học trẻ Quảng Bình lần thứ XVII. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

>> Khai mạc hội thi tin học trẻ Quảng Bình lần thứ XVII

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất cho các thí sinh.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giải nhất cho các thí sinh.

Hội thi tin học trẻ Quảng Bình lần thứ XVII do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình và Viễn Thông Quảng Bình phối hợp tổ chức.

Đây là sân chơi bổ ích, trí tuệ, thể hiện khả năng về công nghệ thông tin và là nơi hội tụ các bạn học sinh, cán bộ công chức có chung niềm đam mê tin học.

Hội thi còn là cơ hội tốt giúp cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh tiếp cận, khám phá sự phong phú, kỳ diệu và hấp dẫn của thế giới công nghệ thông tin - tin học, từ đó phục vụ, đáp ứng tốt hơn cho quá trình học tập và công tác; có những nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo thiết thực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Sau hai ngày thi, Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất cho các em Hoàng Huy - lớp 5A Trường tiểu học Quán Hàu, em Trần Quang Vinh - lớp 8/1 Trường THCS Hải Đình, em  Lê Quốc Phương -  lớp 11 Tin Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và em Nguyễn Duy Hòa Sơn - lớp 11 Tin Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp); trao 4 giải nhì, 7 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Thông qua Hội thi tin học trẻ lần thứ XVII, Ban tổ chức đã chọn những gương mặt xuất sắc tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXII diễn ra vào tháng 8-2016.

Lan Chi