.

Cuộc gặp gỡ thú vị của hai kỷ lục gia đặc biệt nhất thế giới

.
15:35, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Theo NDTV, người đàn ông cao nhất thế giới và người phụ nữ thấp nhất thế giới đã có mặt ở Ai Cập theo lời mời của Trung tâm xúc tiến du lịch nước này.

Sultan Kosen và Jyoti Amge chụp ảnh bên kim tự tháp. (Nguồn: AP)
Sultan Kosen và Jyoti Amge chụp ảnh bên kim tự tháp. (Nguồn: AP)

Với chiều cao 2,​46m, Sultan Kosen (35 tuổi) đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hiện là người đàn ông còn sống cao nhất thế giới. Trong khi đó, Jyoti Amge (25 tuổi) người Ấn Độ lại được công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao 61cm.

Hai người đã có cuộc hội ngộ trước kim tự tháp Giza tại Cairo, Ai Cập.

Trước Sultan, danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới từng thuộc về anh Xi Shun ở Trung Quốc với chiều cao hơn 2,3 m).

Amge được ghi danh vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness sau sinh nhật lần thứ 18 vào năm 2011. Cô hiện là một diễn viên và người đồng tổ chức chương trình Lo Show Dei Record vào năm 2012./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)

,