.

Ảnh: Trẻ em Mông xúng xính đón Tết trên cao nguyên Mộc Châu

Thứ Năm, 05/01/2017, 17:35 [GMT+7]

Người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào đầu tháng Chạp âm lịch. Trong những ngày này, người lớn và trẻ em xúng xính trong những bộ váy, áo đẹp nhất.

 Khác với người Kinh và đồng bào dân tộc ở nhiều vùng trong cả nước, người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào đầu tháng Chạp âm lịch.
Khác với người Kinh và đồng bào dân tộc ở nhiều vùng trong cả nước, người Mông ở Mộc Châu ăn Tết vào đầu tháng Chạp âm lịch.
Tết của người Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng, khắp các bản làng đã nhộn nhịp không khí đón xuân.
     Tết của người Mông thường diễn ra trong 3 ngày nhưng trước đó cả tháng, khắp các bản làng đã nhộn nhịp không khí đón xuân.
Trong những ngày Tết, người lớn và trẻ em xúng xính trong những bộ váy, áo đẹp nhất.
Trong những ngày Tết, người lớn và trẻ em xúng xính trong những bộ váy, áo đẹp nhất.
 Trẻ em Mông say mê với các trò chơi truyền thống như đánh tu lu (đánh cù), ném pao...
Trẻ em Mông say mê với các trò chơi truyền thống như đánh tu lu (đánh cù), ném pao...
...đá bóng
...đá bóng
 ...chơi cùng những chiếc lốp xe
...chơi cùng những chiếc lốp xe
... đánh quay
... đánh quay
  Các thiếu nữ nổi bật trong sắc màu rực rỡ của những chiếc váy tung xòe cùng đi chơi xuân.
Các thiếu nữ nổi bật trong sắc màu rực rỡ của những chiếc váy tung xòe cùng đi chơi xuân.
  Rạng rỡ dưới nắng xuân.
Rạng rỡ dưới nắng xuân.
 Các em bé xúng xính đón Tết.
Các em bé xúng xính đón Tết.
Quây quần bên bếp lửa xua tan cái lạnh giá của vùng cao.
Quây quần bên bếp lửa xua tan cái lạnh giá của vùng cao.

Theo CTV Hải Thịnh/VOV.VN