.

Lộc Ninh dấu ấn một vùng đất

Thứ Bảy, 23/05/2015, 16:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Đi lên với một tâm thế vững vàng, những ngày tháng năm này, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Ninh đang ra sức thi đua đẩy nhanh tiến độ cán đích nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã nhà phát triển toàn diện, bền vững. Qua những mốc thời gian, Lộc Ninh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét giữa lòng thành phố trẻ Đồng Hới.

Đất anh hùng trong chống Mỹ

Chúng tôi lật lại những trang sử hào hùng của xã Lộc Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và phát hiện ra rằng quân và dân Lộc Ninh (gồm làng Phú Hội xưa, nay là xã Quang Phú) từng 4 lần bắn rơi máy bay Mỹ.

Lộc Ninh ngày càng khởi sắc.
Lộc Ninh ngày càng khởi sắc.

Ngày 6-4-1968, khẩu đội 12ly7 gồm các nữ dân quân do khẩu đội trưởng Nguyễn Thị Phú chỉ huy bắn rơi một máy bay Mỹ. Đây chính là chiếc máy bay thứ 400 rơi trên đất lửa Quảng Bình. Nhân sự kiện này Bác Hồ kịp có thư khen: “Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu đã chiến đấu giỏi, bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực Mỹ. Bác gửi tặng mỗi cháu mỗi huy hiệu. Các cháu hãy ra sức rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm hay, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi hơn nữa...”.

Trong thư gửi quân và dân Quảng Bình nhân sự kiện bắn rơi 400 máy bay Mỹ, Bác Hồ viết: “Quảng Bình là tỉnh đầu tiên bắn rơi 100, 200, 300 máy bay Mỹ, Quảng Bình cũng dẫn đầu về thành tích bắn chìm, bắn cháy tàu chiến và tàu biệt kích địch... Như vậy là Quảng Bình càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh. Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình...”.

Về với Lộc Ninh, chúng tôi may mắn gặp được chị Trần Thị Hoạt, nữ pháo thủ trong khẩu đội của chị Nguyễn Thị Phú tham gia trực tiếp bắn rơi chiếc máy bay thứ 400 năm nào. Chị kể lại sự kiện này, không dấu nỗi tự hào: “Tôi còn nhớ như in vào sáng 6-4-1968, khẩu đội đóng chốt tại bờ biển Phú Hội, mặt trời vừa nhú lên khỏi mặt biển thì máy bay Mỹ xuất hiện. Bình tỉnh, tự tin, chỉ với loạt đạn đầu, máy bay bốc cháy, cắm đầu xuống biển.

Ngày 27-4-1968, hòa trong niềm vui chiến thắng chung toàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Lộc Ninh tổ chức lễ mừng công bắn rơi chiếc máy bay thứ 400 của lực lượng dân quân và đón nhận thư khen của Bác Hồ. Những chiến sỹ nữ trong khẩu đội 12ly7 do khẩu đội trưởng Nguyễn Thị Phú phụ trách vinh dự, tự hào được nhận huy hiệu của Người”.

Đi qua hai cuộc kháng chiến, xã Lộc Ninh có 119 liệt sỹ; 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Những cống hiến của mảnh đất và con người Lộc Ninh kiên trung trong chiến tranh, trở thành hành trang quý để xã nhà vững bước trên con đường đổi mới.

Kiên trung trong đổi mới

Trần Thị Hoạt, nữ pháo thủ năm xưa đang kể lại câu chuyện tham gia bắn cháy chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ trên đất Quảng Bình.
Trần Thị Hoạt, nữ pháo thủ năm xưa đang kể lại câu chuyện tham gia bắn cháy chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ trên đất Quảng Bình.

Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Ninh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ mạnh, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, đảng viên gương mẫu, nêu gương là yếu tố tiên quyết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Xác định rõ điều này, những năm qua Đảng bộ xã Lộc Ninh luôn phấn đấu và được công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Đảng bộ có 631 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ; hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trên 98%; chi bộ trong sạch vững mạnh chiếm 75%, không có chi bộ yếu kém.

Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh mọi lúc, mọi nơi. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trên tinh thần phê bình và tự phê bình, tư tưởng đạo đức cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao, tinh thần đoàn kết trong Đảng cũng như trong các tổ chức tốt hơn. Lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng củng cố.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong từng chi bộ, đảng viên và nhân dân tạo nên những dấu ấn đậm nét cả về tư tưởng lẫn phương châm hành động; học tập theo gương Bác Hồ từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cần, kiệm, liêm, chính... từ đó đẩy lùi các biểu hiện về suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng đổi mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng cả về bản lĩnh chính trị lẫn chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới; mối quan hệ giữa ý Đảng, lòng dân ngày càng cố kết... tạo nên một Lộc Ninh vững về chính trị, mạnh về quốc phòng- an ninh và phát triển về kinh tế- xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nền kinh tế xã Lộc Ninh 5 năm qua phát triển đúng hướng trên các lĩnh vực; khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; ngành nghề, dịch vụ khôi phục, duy trì, mở rộng. Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp từ 15,5% giảm xuống còn 11%; tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ từ 68% lên 75%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 14% là cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc thù của địa phương trong quá trình phát triển toàn diện và bền vững. Năm 2010, toàn xã Lộc Ninh có 480 hộ cá nhân và cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, trị giá bán lẻ hàng hóa 95 tỷ đồng. Đến năm 2015 tăng lên 715 cơ sở, giá trị bán lẻ hang hóa tăng lên 226 tỷ đồng.

Nông dân Lộc Ninh thu hoạch lúa đông-xuân.
Nông dân Lộc Ninh thu hoạch lúa đông-xuân.

Sản xuất nông- lâm- thủy sản trên địa bàn phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Diện tích lúa duy trì hàng năm từ 340 - 370 ha, năng suất 56 tạ/ha. Chăn nuôi lựa chọn định hướng trang trại, gia trại quy mô, an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường. Trong lâm nghiệp, xã chú trọng trồng rừng mới, duy trì trên 224 ha đất rừng, khuyến khích nhân dân chuyển đổi từ trồng cây lấy gỗ sang trồng cây công nghiệp. Xã Lộc Ninh đã chuyển đổi có hiệu quả 30 ha đất ruộng sâu cùng với 90 ha mặt nước ao hồ sang nuôi trồng thủy sản kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng mô hình cá lúa... Nuôi trồng thủy sản là hướng phát triển kinh tế còn nhiều tiềm năng ở Lộc Ninh cho thu nhập cao.

Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Lộc Ninh đạt gần 46 tỷ đồng (ngân sách nhà nước gần 28 tỷ đồng, ngân sách xã trên 14 tỷ đồng và huy động sức dân hơn 4 tỷ đồng). Chương trình về xây dựng nông thôn mới triển khai tại Lộc Ninh qua 4 năm đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2015 này, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Ninh quyết tâm dồn mọi nguồn lực để hoàn thành 19 tiêu chí, kịp cán đích nông thôn mới.

Kiên trung, vững vàng trong đổi mới, điều quan trọng nhất là gì? Câu hỏi chúng tôi đặt ra cho xã Lộc Ninh. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Côi nhấn mạnh: “Đó là sự bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh...

Nhưng rõ ràng nhất, hiện hữu nhất và cảm nhận được từng ngày là sự thay đổi về bộ mặt nông thôn mới và cuộc sống của nhân dân: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%; hàng năm giải quyết công ăn việc làm cho trên 600 lao động; bình quân thu nhập đầu người đạt 24 triệu đồng/năm; giáo dục, y tế đạt chuẩn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ giúp các mối quan hệ xã hội hài hòa, nét đẹp văn hóa truyền thống được phục hồi, gìn giữ và tình làng, nghĩa xóm càng cố kết hơn”.

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Côi nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để  giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua. Duy trì các chỉ tiêu tăng trưởng: giá trị bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 12%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14%; thu ngân sách tăng 12-15%; giảm hộ nghèo xuống dưới 0,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; văn hóa - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững”.

Thanh Long