.

Quảng Bình đạt giải nhất cuộc thi xây dựng ý tưởng, đề án thanh niên chung tay bảo vệ môi trường

Thứ Sáu, 01/12/2017, 15:47 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 29-11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi xây dựng ý tưởng, đề án thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017.
Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Nga, Trường THCS Hùng Vương.
Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Nga, Trường THCS Hùng Vương.
Trong tổng số 11 tác phẩm xuất sắc được Ban giám khảo lựa chọn trao giải lần này, tỉnh Quảng Bình có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho cô giáo Nguyễn Thị Nga, Trường THCS Hùng Vương (Bố Trạch) với ý tưởng “Đoàn viên thanh niên, học sinh Trường Hùng Vương chung tay tái chế rác thải thực vật, nhựa ở trường học và gia đình”. Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình với đề án “Thủ lĩnh xanh” đạt giải nhì. Đề án “Trồng cây không khí Tillandsia đẩy nhanh tốc độ lọc không khí” của Mai Lê Thu Hiền (đại diện nhóm Green Gift) và Giải pháp phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt của anh Nguyễn Sỹ Đức (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đạt giải khuyến khích.
 
Được biết, cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động từ tháng 5-2017. Sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 185 tác phẩm dự thi của các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi về dự thi ở cấp Trung ương. Nội dung tập trung vào đề xuất các sáng kiến, mô hình về bảo vệ môi trường; các ứng dụng tái chế, xử lý rác thải, nước thải, cải tạo môi trường bị ô nhiễm; giải pháp phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu…
 
                                                                                                                                        Lan Chi