.

Cha mẹ chuẩn bị bao nhiêu cho con du học?

Thứ Sáu, 08/12/2017, 08:58 [GMT+7]

Theo thống kê của UNESCO, có 63.703 sinh viên Việt Nam đang theo đuổi các chương trình đại học và sau đại học ở khắp thế giới.

Mỹ là điểm đến được các bậc cha mẹ ưa thích nhất khi cho con đi du học. Trong ảnh: Sinh viên Trường ĐH Texas ở Austin, Mỹ trong giờ thực hành - Ảnh: N.BÌNH
Mỹ là điểm đến được các bậc cha mẹ ưa thích nhất khi cho con đi du học. Trong ảnh: Sinh viên Trường ĐH Texas ở Austin, Mỹ trong giờ thực hành - Ảnh: N.BÌNH

Chi phí trung bình hoàn tất chương trình du học bậc đại học của mỗi sinh viên là khoảng 71.580 USD, theo một báo cáo mới đây của Tập đoàn HSBC.

Báo cáo "Không ngừng vươn cao" - một trong những báo cáo mới nhất thuộc chuỗi khảo sát giá trị của giáo dục của Tập đoàn HSBC công bố ngày 6-12, cho biết sinh viên châu Á đang chiếm khoảng 53% tổng số du học sinh trên toàn cầu.

Trong đó Trung Quốc dẫn đầu về số lượng du học sinh đại học và sau đại học, với 801.000 sinh viên Trung Quốc đi du học trong năm 2016, tiếp theo là Ấn Độ với 182.000 sinh viên.

Xu hướng du học đang tiếp tục gia tăng. So với chỉ 2,1 triệu trong năm 2001, số lượng sinh viên đang theo học các chương trình đại học và sau đại học trên thế giới trong năm 2017 đã lên tới hơn 4,6 triệu.  

Các bậc cha mẹ cho rằng học đại học ở nước ngoài giúp con họ có kinh nghiệm làm việc quốc tế (49%), phát triển các kỹ năng ngôn ngữ (49%) và được tiếp cận với các trải nghiệm, ý tưởng, và nền văn hóa mới (48%).

Nhìn chung, Mỹ là điểm đến được các bậc cha mẹ ưa thích nhất (47%), tiếp đó là Úc (40%), Vương quốc Anh (39%), Canada (25%) và Đức (23%).

Theo ước tính của Viện Giáo dục quốc tế (IIE), trong năm học 2016-2017, Mỹ thu hút 1,07 triệu du học sinh đại học và sau đại học, Vương quốc Anh có gần 497.000 du học sinh, Pháp 310.000 và Úc 292.000.

73% các bậc cha mẹ cân nhắc cho con đi du học dự trù họ sẽ chịu trách nhiệm chính cho ngân sách học tập của con, và ước tính chi phí trung bình để hoàn tất chương trình đại học và sau đại học ở nước ngoài là 157.782 USD (trong đó 71.580 USD là cho chương trình đại học và 86.202 USD là cho chương trình sau đại học).

Theo bà Trista Sun - giám đốc phụ trách mảng dịch vụ xuyên quốc gia Tập đoàn HSBC, báo cáo cho thấy chi phí trung bình để hoàn tất chương trình đại học là 72.000 USD là một khoản đầu tư đáng kể của các bậc cha mẹ. Họ cần phải lập kế hoạch từ trước và dự trù tất cả các yếu tố liên quan đến việc đóng góp tài chính cho du học.

5 điểm đến hàng đầu về số lượng du học sinh Việt Nam học đại học/sau đại học là Mỹ (19.336 sinh viên), Úc (13.147), Nhật Bản (6.071), Pháp (5.284) và Vương quốc Anh (4.236).

Theo N.Bình (Tuổi trẻ)