.

26 nhà giáo đạt giải hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2017

Thứ Hai, 11/12/2017, 09:07 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều ngày 10-12, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức bế mạc và trao giải hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt giải Nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt giải nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần II có 32 giáo viên đến từ 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội giảng, các giảng viên đã trình bày 96 bài giảng với 46 bài giảng tích hợp, 18 bài giảng lý thuyết và 32 bài giảng thực hành, trong đó có 69 bài giảng trình độ trung cấp, 27 bài giảng trình độ sơ cấp. 

Các bài giảng thuộc 19 ngành nghề đào tạo được cơ cấu thành 4 tiểu ban là: cơ khí, điện, công nghệ ô tô, lái xe B2 (có 7 nhà giáo tham gia); kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, hướng dẫn du lịch, tiếng Anh trong khách sạn (11 nhà giáo tham gia); điều dưỡng, dược học, lâm nghiệp, trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, may thời trang (6 nhà giáo tham gia); pháp luật, tâm lý, giáo dục chính trị, tin học, tiếng Anh chuyên ngành, giáo dục thể chất (8 nhà giáo tham gia). 
 
Theo đánh giá của ban tổ chức, các đơn vị tham gia hội giảng cấp tỉnh lần II đã chuẩn bị chu đáo, công phu về hồ sơ, giáo án và cập nhật những thông tin, kiến thức mới phù hợp với thực tiễn dạy nghề; các giáo viên sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả đồ dùng, phương tiện dạy học hiện đại; có phương pháp dạy học tích hợp, công nghệ thông tin; phong thái trình giảng tự tin, diễn đạt rõ ràng, sinh động, hấp dẫn và xử lý các tình huống sư phạm linh hoạt, hợp lý...
 
Theo đó, có 6 bài giảng đạt từ 18 điểm trở lên; 12 bài giảng đạt từ 17 điểm trở lên; 8 bài giảng đạt từ 16 điểm trở lên; 5 bài giảng đạt từ 15 điểm trở lên; 1 bài giảng dưới 15 điểm.
 
Kết quả sau 3 ngày hội giảng (từ ngày 8 đến 10-12), về cá nhân, có 26 nhà giáo trình giảng đạt giải, gồm: 4 giải nhất, 4 giải nhì, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích. Về tập thể, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường cao đẳng nghề Quảng Bình, giải nhì cho Trường cao đẳng kỹ thuật Công- Nông nghiệp Quảng Bình và giải ba cho Trường trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9. 
 
Trong dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân đạt giải nhất đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh lần thứ II, năm 2017.
 
N.L