.

Quảng Bình: Đạt nhiều giải cao tại cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E-Learning

Chủ Nhật, 11/06/2017, 13:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 10-6, tại TP. Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E-Learning lần thứ 4. Tỉnh Quảng Bình vinh dự đạt 1 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Các trường đạt giải ba chủ đề Dư địa chí nhận giải tại lễ tổng kết.
Các trường đạt giải ba chủ đề Dư địa chí nhận giải tại lễ tổng kết.

Cụ thể, đối với chủ đề môn học trong chương trình giáo dục phổ thông: Trường THPT Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) với bài “Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật” (môn Lịch sử) giành giải nhì; Trường THPT Ngô Quyền (huyện Bố Trạch) giải ba với bài “Life in the Future-Lesson 1: Reading (môn Tiếng Anh); 2 giải khuyến khích của Trường THPT Lệ Thủy (huyện Lệ Thủy) với bài “Ancol” (môn Hóa học) và bài “Cấu trúc Lặp-Lệnh For (môn Tin học).

Đối với chủ đề Dư địa chí: 2 giải ba, Trường mầm non Thuận Đức (TP.Đồng Hới) với bài “Về thăm Vũng Chùa-Đảo Yến”; Trường THPT Nguyễn Bỉm Khiêm (TX.Ba Đồn) bài “Sông Gianh-một nét hồn quê”.

Đây là cuộc thi được phối hợp tổ chức giữa Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.TING. Mục đích của cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kho bài giảng E-Learninh các môn học thuộc chương trình giáo dục phổ thông và xây dựng bộ Dư địa chí Việt Nam trên cơ sở ứng dụng sản phẩm điện tử E-Learning.

Lê Mai