.
Cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn" và "Dạy học theo chủ đề tích hợp":

Có 63 dự án của học sinh và giáo viên đạt giải quốc gia

Thứ Tư, 28/06/2017, 08:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Tham dự cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn" dành cho học sinh trung học và cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp" dành cho giáo viên trung học, năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức, Quảng Bình có 63 dự án của học sinh và giáo viên đạt giải.

Các cuộc thi
Các cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn" dành cho học sinh trung học và "Dạy học theo chủ đề tích hợp" dành cho giáo viên trung học luôn được thầy và trò trong tỉnh hưởng ứng tích cực.

Cụ thể, tại cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn", toàn tỉnh có 26/43 dự án của học sinh từ cấp THCS đến THPT dự thi đạt giải, với 3 giải nhất, 2 giải nhì, 11 giải ba và 10 giải khuyến khích (tương ứng với 47 học sinh đạt giải, có 6 học sinh đạt giải nhất, 4 học sinh đạt giải nhì, 19 học sinh đạt giải ba và 18 học sinh đạt giải khuyến khích).

Trong đó, 3 giải nhất thuộc về các dự án: “Tìm hiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến du lịch sinh thái tỉnh Quảng Bình” (lĩnh vực Địa lí) của 2 học sinh Nguyễn Hoàng Thúy Bình và Hoàng Hiếu Kha, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp; “Bàu Tró- quà tặng vô giá của tự nhiên” (lĩnh vực Địa lí) của 2 học sinh Võ Thị Mai Sương và Trần Thị Quỳnh Mai, Trường THPT Ngô Quyền; “Xử lý nước giếng ở gia đình, trường học bị nhiễm phèn bằng cây chuối rừng, tạo nguồn nước sạch cho sinh hoạt” (lĩnh vực Sinh học) của hai học sinh Lê Thị Hồng Nga và Trần Thị Lệ Thủy, Trường THPT Ngô Quyền.

Cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp" có 37/50 dự án xuất sắc của giáo viên THCS, THPT trong toàn tỉnh tham gia đạt giải, với 3 giải nhất, 6 giải nhì, 13 giải ba và 15 giải khuyến khích (tương ứng với 52 giáo viên đạt giải, có 5 giáo viên đạt giải nhất, 8 giáo viên đạt giải nhì, 17 giáo viên đạt giải ba và 22 giáo viên đạt giải khuyến khích).

Trong đó, 3 giải nhất thuộc về các dự án: “Các nước Mĩ Latinh trên đường phát triển” của 2 cô giáo Đinh Phan Thủy Yến, Lê Thị Bích Lộc, Trường THCS và THPT Trung Hóa; “Các nước Tây Âu” của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, Trường THPT  chuyên Võ Nguyên Giáp; “Lôgarit” của 2 thầy giáo Đinh Hải Tâm và Nguyễn Minh Hiếu, Trường THPT Phan Đình Phùng.

Nội Hà