.

Vẫn còn 35 trường và điểm trường học sinh chưa thể đi học trở lại

Thứ Sáu, 04/11/2016, 16:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Giáo dục-Đào tạo cho biết: do lũ rút chậm, nước ngâm lâu nên cho đến sáng nay (4-11), sau 5 ngày phải nghỉ học do lũ lụt, toàn tỉnh vẫn còn 35 trường và điểm trường, học sinh chưa thể đi học trở lại.

 Bị ngập sâu trong lũ kép…
Các trường dọc bờ sông Gianh bị ngập sâu trong lũ kép…

Các trường này đều nằm ở vùng trũng thấp, nước ngâm lâu ngày nên công tác làm vệ sinh rất vất vả và mất nhiều thời gian. Hiện, các thầy cô giáo đang nỗ lực hết sức chùi rửa bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, cố gắng đến đầu tuần tới sẽ đón học sinh tới trường.

 … nên một số trường học dọc bờ sông Gianh vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.
… đến nay vẫn chưa khắc phục xong hậu quả.

Trong số các huyện, thị xã, đến thời điểm này, Lệ Thủy là huyện có số trường chưa học trở lại nhiều nhất: 20 trường (3 trường THCS, 8 trường tiểu học và 9 trường mầm non), tập trung ở các xã vùng giữa Xuân Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang và xã Sơn Thủy. Huyện Quảng Ninh có 4 trường: 3 trường thuộc xã Tân Ninh và Trường mầm non An Ninh (2 điểm lẻ). Huyện Bố Trạch còn 2 trường, đó là mầm non (MN) Sơn Trạch và MN Nhân Trạch (điểm trường lẻ ở Bắc Dinh). Thị xã Ba Đồn còn Trường mầm non Quảng Lộc… Ở những nơi này, do trường còn quá ẩm thấp và đường sá lầy lội nên chưa thể đón học sinh trở lại lớp.

Tại huyện Tuyên Hóa, những trường nằm dọc bờ sông Gianh bị ngập sâu và lũ rút chậm nên đến thời điểm này vẫn còn 8 trường chưa khắc phục xong hậu quả, đó là các trường: tiểu học số 2 Châu Hóa, MN Châu Hóa; MN Văn Hóa; MN Tiến Hóa; MN Minh Cầm, MN Nam Phong (xã Phong Hóa); MN Huyền Thủy, MN Thiết Sơn (xã Thạch Hóa).

Sáng nay bắt đầu buổi học đầu tiên sau trận lũ kép của học sinh Trường tiểu học Quảng Minh B, thuộc vùng cồn bãi - rốn lũ của thị xã Ba Đồn.
          Sáng nay, bắt đầu buổi học đầu tiên sau trận lũ kép của học sinh Trường tiểu học Quảng Minh B, thuộc vùng cồn bãi - rốn lũ của thị xã Ba Đồn.

Như vậy đến sáng nay, toàn tỉnh mới chỉ có 3 địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Trạch và TP. Đồng Hới có 100% trường, cơ sở giáo dục có học sinh đi học.

Toàn ngành đang nỗ lực, cố gắng khắc phục nhanh hậu quả của lũ lụt kép, để đến thứ hai đầu tuần tới (ngày 7-11), học sinh toàn tỉnh sẽ học trở lại bình thường.
                                                                                                                                                                            Nội Hà