.

Tổ chức kỷ niệm 20-11 tiết kiệm, thiết thực, không huy động kinh phí, công sức của phụ huynh, học sinh

Thứ Sáu, 04/11/2016, 14:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-11, Sở Giáo dục-Đào tạo đã có Công văn số 2425/SGDĐT gửi hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc; trưởng phòng GD-ĐT, giám đốc Trung tâm GD-DN các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2016.   

Bước vào năm học 2016-2017, ngành giáo dục Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn.
Bước vào năm học 2016-2017, ngành Giáo dục Quảng Bình gặp rất nhiều khó khăn.

Nội dung công văn nêu rõ: Trong năm 2016, nhân dân, phụ huynh, các em học sinh đang gặp vô vàn khó khăn, vất vả do sự cố ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung và các đợt lũ lụt lịch sử gây ra. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11-1-2013 của Tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; để cùng tỉnh nhà tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định các hoạt động giáo dục, Sở GD-ĐT đề nghị các trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, có tính giáo dục cao, tránh phô trương, hình thức, tốn kém.

Sở hướng dẫn các hoạt động chủ yếu tập trung vào những nội dung: Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Tổ chức thao giảng, dự giờ thăm lớp, thi giáo viên giỏi và các hội thảo, tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành;

Tăng cường công tác truyền thông về GD-ĐT; tổ chức toạ đàm, gặp mặt các thế hệ nhà giáo của đơn vị; thăm hỏi, chúc mừng các nhà giáo lão thành, các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không nên huy động kinh phí, công sức của học sinh, của phụ huynh học sinh để tổ chức các hoạt động bề nổi trong kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Nội Hà