.

Học sinh Quảng Bình tiếp tục nghỉ học vì lũ quay trở lại

Thứ Hai, 31/10/2016, 15:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thông tin từ Văn phòng Sở Giáo dục-Đào tạo, sáng nay (31-10), mưa to, nước ở các sông trên địa bàn tỉnh lại tiếp tục dâng cao, gây chia cắt nhiều khu vực. Hiệu trưởng các trường đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh; đồng thời huy động đội ngũ giáo viên tiếp tục ứng trực phòng chống lũ lần hai.

Các trường học ở địa bàn xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch) sáng nay đã chủ động cho học sinh nghỉ học vì nước lũ lại ngập trường.
          Các trường học ở địa bàn xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch) sáng nay đã chủ động cho học sinh nghỉ học vì nước lũ lại ngập trường.

Theo thông tin ban đầu từ các trường báo về, hiện các trường nằm dọc ven bờ sông Gianh, sông Son; một số xã vùng cao của hai huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa; các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch thuộc huyện Bố Trạch đã cho học sinh nghỉ học hoàn toàn từ sáng sớm.

Trưa nay, một số trường ở thành phố Đồng Hới do ngập cục bộ cũng đã thông báo cho phụ huynh đến đón học sinh về nhà.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có khoảng gần 200 trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học vì lũ quay trở lại.

Nội Hà