.

Các địa phương khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Thứ Hai, 03/10/2016, 08:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

 

Các em học sinh Trường THCS số 1 Nam Lý tham gia đọc sách qua mạng internet trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Ảnh: Thanh Long
Các em học sinh Trường THCS số 1 Nam Lý tham gia đọc sách qua mạng internet trong Tuần lễ hưởng ứng học tập       suốt đời năm 2016.      Ảnh: Thanh Long

. Tại Trường THCS số 1 Nam Lý, thành phố Đồng Hới tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Tuần lễ bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 9-10. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Sở Giáo dục- Đào tạo và UBND thành phố.

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục Đồng Hới nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
Đồng chí Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Đồng Hới nhân Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, tại thành phố Đồng Hới sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; khuyến khích và tạo điều kiện để các trường học xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích, tài liệu trực tuyến, tài liệu số phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của giáo viên, học sinh trong môi trường số; tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet...

T.Long

. Tại xã Dương Thủy (Lệ Thủy), Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện  đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục – Đào tạo và huyện Lệ Thủy.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng sách và hoa cho Trường THCS Dương Thủy.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng sách và hoa cho Trường THCS Dương Thủy.

Mục đích của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Tại huyện Lệ Thủy, thời gian qua, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Đến nay, toàn huyện có trên 67% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; giáo dục miền núi, giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng được quan tâm đúng mức. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người đều có cơ hội học tập tốt, học tập suốt đời và chung tay xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 9-10-2016.

Nguyễn Hoàng

. Tại Trường THCS xã Vĩnh Ninh, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở: Thông tin-Truyền thông, Giáo dục - Đào tạo và lãnh đạo huyện Quảng Ninh.

acv
Toàn cảnh Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” tại Trường THCS Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh)

Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, thời gian qua, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện, toàn huyện Quảng Ninh có 41 thư viện trường học và hơn 300 thư viện, tủ sách ở các cơ quan, đơn, vị, xã, thị trấn đến các thôn, bản, tiểu khu, dòng họ và hàng ngàn tủ sách gia đình.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay, mỗi người dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, cùng chung tay xây dựng xã hội học tập, tạo mọi điều kiện tốt nhất để ai cũng đều có cơ hội được học tập tốt, học tập suốt đời.

H.Tr

. Huyện Bố Trạch đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 tại Trường THCS Bắc Trạch. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại diện các doanh nghiệp trao quà cho các trường học trên địa bàn
Đại diện các doanh nghiệp trao quà cho các trường học trên địa bàn

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỳ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; huy động các tầng lớp xã hội cùng chung sức góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ khai mạc, các đơn vị, doanh nghiệp đã tiến hành trao các suất quà cho các đơn vị trường học đóng trên địa bàn.

Thanh Hải

. Tại Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh, thị xã Ba Đồn đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và thị xã Ba Đồn.

Với chủ đề “Phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng; tăng cường hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng nguồn thông tin trên internet một cách hữu ích, an toàn; cách sử dụng thư viện điện tử, hình thành thói quen tham gia và sử dụng thư viện cho người dân.

Thông qua Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2016, thị xã Ba Đồn phát động văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Hiền Chi

. Tại Trường THCS Quảng Phương, UBND huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Tham dự buổi có đại điện các sở, ngành liên quan.

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh hưởng ứng.
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh chào mừng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

Với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách năm xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch. Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người, góp phần nâng cao dân trí.
Nhân dịp này, huyện Quảng Trạch đã tổ chức quyên góp sách ủng hộ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn.

X.Phú

. Tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phong Hoá, UBND huyện Tuyên Hoá đã tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016  và kỷ niệm 20 năm Ngày khuyến học Việt Nam (2-10-1996 - 2-10-2016).

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hoá đã phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời và nêu bật những giá trị, tầm quan trọng trong việc tự học, tự đọc, đặc biệt là trong kỷ nguyên công nghệ số như hiện nay.

Ngay sau lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Trung tâm học tập cộng đồng xã Phong Hoá đã phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã Phong Hoá, Hội Nông dân xã Phong Hoá tổ chức khai giảng lớp học "Hướng dẫn khai thác kiến thức phát triển kinh tế thông qua mạng interner" cho hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên ở xã...

Văn Minh

. Tại Trường tiểu học số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Minh Hóa.

Với chủ đề “phát triển văn hoá đọc trong kỷ nguyên số”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm nay nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng. Buổi lễ cũng đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh huyện Minh Hóa cần có trách nhiệm trong học tập để trở thành người công dân tốt, nâng cao cao hiểu biết, có nghề nghiệp ổn định và tránh sự lạc hậu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

X.V