.

Sáu đại diện Việt Nam dự Giải vô địch tin học văn phòng thế giới

Thứ Sáu, 24/06/2016, 09:06 [GMT+7]

Ngày 23-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới 2016 tại Việt Nam.

Các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Sau 5 tháng triển khai với nhiều vòng thi đấu, Ban tổ chức đã chọn ra 6 nhà vô địch, lên đường tranh giải tại Vòng chung kết cuộc thi tin học văn phòng thế giới diễn ra tại Mỹ.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 54 giải thưởng cá nhân cùng nhiều giải thưởng tập thể khác.

Sáu nhà vô địch của cuộc thi gồm: Trần Thị Khánh Linh (học sinh Trường trung học phổ thông thuộc Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh), Đặng Anh Tú (sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội), Nguyễn Hùng Minh (học sinh Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú-Hà Nội), Phùng Quang Huy (sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội), Nguyễn Thiên Vinh (học sinh Trường trung học phổ thông Thủ Đức-thành phố Hồ Chí Minh), Trần Chí Kiên (sinh viên Học viện Ngân hàng Hà Nội).

Đây sẽ là 6 đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra tại Orlando, Mỹ từ ngày 7 đến 10-8.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay có bước đột phá so với những năm trước, số lượng môn thi tăng từ 3 nội dung lên 6 nội dung.

Tại Vòng chung kết ở Việt Nam, ngoài nội dung thi MOS Expert hay MOS Specialist, thí sinh còn thực hiện bài thi Scenario là bài thi mô phỏng tình huống, yêu cầu thực hiện một loạt thao tác để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Đây là bài thi do hội đồng giám khảo từ Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) thiết kế và chấm điểm, tương tự theo hình thức thi tại vòng chung kết thế giới. Đây cũng là lợi thế cho đội Việt Nam khi thi đấu ở vòng chung kết thế giới vì đã được làm quen với cách thức thi đấu quốc tế.

Cuộc thi tin học văn phòng thế giới có quy mô lớn nhất thế giới do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức và đã được triển khai 15 năm qua trên toàn cầu.

Năm nay là năm thứ 7 cuộc thi này diễn ra tại Việt Nam. Cuộc thi đã khẳng định được sức hút và sức lan tỏa đến khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Từ chỗ chỉ có hơn 30 trường tham dự vào năm đầu tiên, đến nay cuộc thi đã thu hút hơn 400 trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học tham dự, tăng gần 50% so với năm 2015 cùng với sự tham gia của đại diện 17 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố.

Qua 6 năm tham gia, Việt Nam đã liên tục giành được nhiều thành tích như huy chương vàng nội dung Microsoft Word 2010 năm 2012; huy chương đồng nội dung Microsoft Word 2010 và Microsoft Excel, PowerPoint 2010 năm 2013-2014 và gần đây nhất là huy chương đồng nội dung Microsoft PowerPoint 2010 năm 2015./.

Theo Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)