.

Trường đại học Quảng Bình: Ra mắt Trung tâm nghiên cứu văn hóa ASEAN

Thứ Ba, 07/07/2015, 08:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 6-7, Trường đại học Quảng Bình tổ chức lễ ra mắt Trung tâm nghiên cứu văn hóa ASEAN.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh buổi lễ
Trung tâm nghiên cứu văn hóa ASEAN là một tổ chức nghiên cứu và phát triển của Trường đại học Quảng Bình, phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với các trường đại học, các tổ chức, cá nhân trong khối ASEAN.
 
Năm học 2014 - 2015, Trường đại học Quảng Bình có 152 du học sinh Lào học đại học, cao đẳng và hơn 50 sinh viên Thái Lan đến học tiếng Việt, thực hành chuyên ngành, nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Hiện nay, Trường đại học Quảng Bình đã có một tổ giáo viên dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, một số giáo viên của Thái Lan cũng sang nghiên cứu khoa học, nghiên cứu văn hóa Việt tại đây.
 
Chính vì vậy, Trung tâm nghiên cứu văn hóa ASEAN ra đời sẽ là địa chỉ cần thiết cho nhiều người Việt cũng như công dân các nước ASEAN trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tìm hiểu những kiến thức văn hóa và tìm kiếm khả năng học tập, nghiên cứu khoa học, tăng cường mối quan hệ giữa các trường trong cộng đồng giáo dục Đông Nam Á.
 
T.Hoa- Ngọc Tú