.

Ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh phấn khởi làm được bài thi

Thứ Sáu, 03/07/2015, 10:46 [GMT+7]
(QBĐT) - Cùng với thí sinh cả nước, ngày 2-7, hơn 4.600 thí sinh tỉnh ta vượt qua điều kiện thời tiết nắng nóng, tiếp tục hoàn thành 2 môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia là Ngữ văn và Vật lý.
 
Buổi sáng, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong tâm thế thoải mái, phấn khởi. Các em đều cho rằng, bố cục và nội dung của đề thi khá hợp lý, vừa sức và có yếu tố thời sự trong mỗi câu. Nhìn chung, đề thi nhẹ nhàng, theo hướng mở và phát huy tính sáng tạo của học sinh, không yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng. Đề Văn có 10 câu, 8 câu Tiếng Việt và 2 câu viết. Đặc biệt, hầu hết thí sinh đều thích thú khi trong đề thi có đề cập tới hình ảnh người lính đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Nhiều khả năng, bài thi Ngữ văn của thí sinh tại các điểm thi của tỉnh ta đạt mức từ 5-7 điểm là khá cao.
 
Buổi chiều, có 284 thí sinh bước vào thi môn Vật lý (môn thi tự chọn của các thí sinh) với hình thức thi trắc nghiệm. Mặc dù có những điểm thi chỉ có 1-2 hay 3 thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý (điểm thi Trường THPT Quang Trung có 1 thí sinh; điểm thi THPT Phan Bội Châu có 2 thí sinh; điểm thi THPT Minh Hóa 3 thí sinh...) nhưng cán bộ, giáo viên coi thi vẫn thực hiện đúng quy chế, phục vụ và động viên các em bình tĩnh, tự tin làm bài. Với đề thi môn Vật lý năm nay, các thí sinh đều có chung nhận xét là không quá khó, nhưng để đạt điểm cao thì không dễ. Toàn bộ đề thi có 50 câu, trong đó có 20 câu khó nên đa phần các em tập trung làm 30 câu ở phần cơ bản để đạt điểm 5-6.
 
Thông tin từ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT) cho biết, trong buổi thi môn Ngữ văn có 19 thí sinh bỏ thi (có lý do 7 thí sinh, còn lại không rõ lý do); môn Vật lý có 2 em vắng thi, với lý do bị ốm.
 
Riêng ở điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, trong giờ thi môn Ngữ văn, có một thí sinh ốm đột xuất khi đã làm bài được 20 phút. Em không thể tiếp tục làm bài thi nên trưởng điểm thi đã yêu cầu chở đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.
 
Ở điểm thi Trường THPT số 4 Bố Trạch, thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh trước ngày thi còn phải phụ giúp mẹ bán nước mía, không may bàn tay phải của em bị cuốn vào máy ép bị dập nát. Được sự động viên của thầy cô giáo, em vẫn tham gia đầy đủ các môn thi, vì trường hợp của Linh không đủ điều kiện để xét đặc cách. Trong buổi sáng thi môn Ngữ văn, em khá đau đớn vì phải viết nhiều.
 
Như vậy, qua 2 ngày, các thí sinh đã hoàn thành xong 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT Quốc gia là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hai ngày thi còn lại, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tự chọn của mình.
 
Sáng mai (3-7), các thí sinh tiếp tục bước vào thi môn Địa lý (thời gian làm bài 180 phút); buổi chiều thi môn Hóa học (thời gian làm bài 90 phút).
 
Một số hình ảnh trong ngày thi thứ 2:
 Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Bố Trạch, tâm trạng khá thoải mái trong giờ thi môn Ngữ văn.
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Bố Trạch, tâm trạng khá thoải mái trong giờ thi môn Ngữ văn.
Đồng chí Đoàn Đức Liêm, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Quốc gia tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh tại điểm thi Trường THPT số 4 Bố Trạch.
  Đồng chí Đoàn Đức Liêm, TUV, Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh, Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Quốc gia tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh tại điểm thi Trường THPT số 4 Bố Trạch.
Những bình nước mát của thanh niên tình nguyện huyện Bố Trạch luôn sẵn sàng phục vụ thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT số 2 Bố Trạch.
Những bình nước mát của thanh niên tình nguyện huyện Bố Trạch luôn sẵn sàng phục vụ thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT số 2 Bố Trạch.
Các gốc cây cổ thụ là địa điểm lý tưởng để các bậc phụ huynh tránh nắng nóng, chờ con em làm bài thi.
Các gốc cây cổ thụ là địa điểm lý tưởng để các bậc phụ huynh tránh nắng nóng, chờ con em làm bài thi.
    
Nội Hà