.

Những điểm mới trong thi tuyển vào Đại học quốc gia Hà Nội

Thứ Hai, 22/12/2014, 14:53 [GMT+7]

Thí sinh sẽ thực hiện bài thi được tổ chức thi vào 2 đợt, tháng 5 và cuối tháng 7.

Như VOV.VN đã đưa tin, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thống nhất dùng một bài thi đánh giá năng lực xét tuyển sinh đại học năm 2015. Theo đó, thí sinh sẽ thực hiện bài thi được tổ chức thi vào 2 đợt, tháng 5 và cuối tháng 7. Trên cơ sở kết quả điểm bài thi này, ĐHQGHN sẽ xét tuyển từ điểm cao xuống thấp (đến điểm sàn xét tuyển quy định theo ngành học, loại chương trình đào tạo). Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN về phương án tuyển sinh năm nay.

PV: Ông có thể nói rõ hơn về kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016 của ĐHQGHN?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Trong năm 2015, ĐHQGHN sẽ thực hiện đổi mới công tác tuyển sinh ĐH áp dụng cho thí sinh vào tất cả các chương trình đào tạo. Sau thời gian chuẩn bị và thực hiện thí điểm vào năm 2014, chúng tôi thấy đã có thể chính thức tuyển sinh theo phương thức mới vào năm 2015.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN
PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Theo phương thức mới này, chúng tôi sẽ tổ chức cho tất cả thí sinh thi qua một bài thi đánh giá năng lực tổng hợp chung, lấy kết quả đó để xét tuyển vào các ngành đào tạo. Kỳ thi sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm, ngoài Hà Nội chúng tôi sẽ đặt một số điểm thi ở địa phương như Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và một số tỉnh khác.

Các thí sinh sẽ thi tại các phòng, thi trên máy tính với một bộ đề thi duy nhất. Chúng tôi dự kiến sẽ có 2 đợt tuyển sinh. Một đợt vào tháng 5 và một đợt vào tháng 7-2015, nhằm tạo điều kiện rất rộng cho các em có thể tham gia thi vào ĐHQGHN trước khi tham gia kỳ thi chung vừa để xét tốt nghiệp, vừa là điều kiện để xét tuyển vào các trường ĐH khác theo chủ trương chung của Bộ GD-ĐT. Hiện nay chúng tôi đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có kỳ thi tuyển sinh 2015 của ĐHQGHN đạt được kết quả tốt nhất.

PV: Vừa qua, ĐHQGHN đã đưa ra một bộ đề mẫu nhằm lấy ý kiến đóng góp của dư luận đồng thời cũng để cho thí sinh có cơ hội làm quen với cách thi này. Vậy sự phản hồi của dư luận như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Cuối tháng 11-2014, chúng tôi đã công bố bộ đề mẫu trên các trang mạng của ĐHQGHN tại website của Viettel Study. Viettel Study đã hỗ trợ chúng tôi vừa công bố bộ đề mẫu, vừa để giúp thí sinh có thể làm thử bộ đề mẫu này. Sau thời gian hơn 2 tuần kể từ lúc công bố bộ đề, chúng tôi thấy có rất nhiều đối tượng học sinh, phụ huynh và cả người quan tâm đã truy cập. Bình quân mỗi ngày có trên 3.000 lượt truy cập và làm thử. Đây cũng là sự quan tâm rất lớn của xã hội.

Các ý kiến phản hồi chúng tôi nhận được đều rất tích cực, đánh giá cao triết lý, hình thức, định hướng của bộ đề thi đánh giá năng lực; bộ đề tổng hợp rất toàn diện, không đánh đố mà còn phát huy tính năng động, sáng tạo của thí sinh, đồng thời mong muốn bộ đề thi của ĐHQGHN trong tương lai sẽ trở thành công cụ tích cực để đánh giá, tuyển chọn thí sinh.

Chúng tôi đã có những hỗ trợ các thí sinh ngay trên phần mềm, có xếp hạng sau khi làm bài, biết ngay kết quả điểm và đứng thứ bao nhiêu trong danh sách những người tham gia thi. Thí sinh có thể tìm thấy ngay những giải đáp trên phần điểm đó. Ngoài ra trong tư vấn tuyển sinh, chúng tôi có những tài liệu hỗ trợ các thí sinh làm quen với hình thức thi mới, đặc biệt phần mềm có giao diện thuận tiện để các thí sinh làm quen một cách nhanh chóng.

PV: Có ý kiến cho rằng bộ đề thi của ĐHQGHN hoàn toàn được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm, như vậy liệu có ảnh hưởng gì tới việc tuyển sinh những thí sinh vào các ngành có tính đặc thù không?

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn: Bộ đề chúng tôi xây dựng đã bao quát lượng kiến thức rất đa dạng, bao gồm hầu hết các môn học đã có ở chương trình phổ thông. Mục tiêu của bộ đề là để đánh giá những năng lực cần thiết để người học có thể học tập tốt ở bậc đại học ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, ngoại ngữ, khoa học xã hội và nhân văn…

Cũng có một vài ngành mà mọi người đặt vấn đề cần có bài thi tự luận mới có thể đánh giá được, như ngành văn học. Nhưng trong bộ đề chúng tôi đã chú ý đến những câu hỏi cụ thể, trong đó có những đoạn văn mà thí sinh muốn đạt điểm cần có năng lực thẩm mỹ, năng lực cảm xúc, những chỉ số cảm thụ về văn học tốt. Đây là đề hoàn toàn theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan nhưng vẫn có thể đo được một số chỉ số cần thiết, để thí sinh có thể vào học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, ngay cả ngành có tính đặc thù là ngành văn học.

Để hiểu rõ hơn về phương thức tuyển sinh, các bạn có nguyện vọng thi vào ĐHQGHN có thể vào làm thử bộ đề thi trên địa chỉ WWW.VNU.EDU.VN. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi về bộ đề thi mẫu để hoàn thiện bộ đề thi chính thức được tốt hơn. Các ý kiến phản hồi có thê trao đổi trực tiếp bằng địa chỉ trên website, hoặc gửi trên địa chỉ email của các bộ phận tư vấn tuyển sinh của ĐHQGHN.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Theo Thu Lương/VOV2