.

Khẳng định một "thương hiệu"

Thứ Sáu, 22/08/2014, 09:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Tiền thân là Trường THCS năng khiếu Hải Đình, Trường THCS Hải Đình (thành phố Đồng Hới) được thành lập từ năm 1997. Những năm qua, phát huy truyền thống của mình, trường đã trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Chỉ tính riêng trong ba năm học gần đây, Trường THCS Hải Đình luôn dẫn đầu về tỷ lệ thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 THPT cùng nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khẳng định “thương hiệu” của ngôi trường trung tâm thành phố...

Với những thuận lợi cơ bản như trường đứng chân tại phường Hải Đình, trung tâm thành phố Đồng Hới, kinh tế ổn định, mặt bằng dân trí cao..., là những yếu tố quan trọng để Trường THCS Hải Đình khẳng định và nâng cao chất lượng giáo dục. Phát huy những thuận lợi đó, từ khi thành lập đến nay, trường đã đạt nhiều thành tích quan trọng, như trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, đặc biệt năm học 2011-2012, trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba... cùng nhiều bằng khen của các cấp, ngành...

Xác định chất lượng giáo dục là mũi nhọn đột phá, tạo đà cho các hoạt động khác, trong quá trình hoạt động, nhà trường đã chú trọng việc đổi mới cách thức, lề lối sinh hoạt, tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy. Trong giảng dạy đã phân loại đối tượng phù hợp để hỗ trợ học sinh yếu và phát huy năng lực, sở trường của học sinh giỏi. 

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, dạy thật, học thật” luôn được duy trì và đẩy mạnh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn có những chuyến biến tích cực. Riêng trong năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh giỏi là 41%, học sinh khá 38,6%.

Mô hình cổng trường an toàn giao thông.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Đặc biệt, chất lượng giáo dục được khẳng định rõ nét hơn qua các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Liên tục trong hai năm học 2012-2013, 2013-2014, ở các bộ môn văn hóa, trường có 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích cấp quốc gia, 27 giải cấp tỉnh, 74 giải thành phố. Về lĩnh vực năng khiếu, Trường THCS Hải Đình cũng là gương mặt dẫn đầu với 24 huy chương vàng, bạc, đồng trong năm học 2012-2013 (năm học 2013-2014 chưa triển khai hội thi cấp quốc gia).

Cùng với việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục, Trường THCS Hải Đình là một trong những đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội. Với đặc điểm là một trường đóng ở địa bàn trung tâm thành phố, trường đặc biệt lưu ý giáo dục về vấn đề an toàn giao thông, đồng thời giúp các em tích lũy những kiến thức để phòng ngừa và đối phó với những tệ nạn xã hội thông qua những buổi giao lưu giáo dục pháp luật bằng hình thức tiểu phẩm và các hoạt động thực tế...

Bên cạnh đó, thầy và trò Trường THCS Hải Đình cũng đã tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như quyên góp tiền hỗ trợ các bạn vùng bão lũ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sĩ... Những hoạt động này đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ những tấm lòng tương thân tương ái, để các em xích lại gần nhau và yêu thương cuộc sống cũng như những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò...

Với những thành tích đã đạt được từ ngày ra đời đến nay, Trường THCS Hải Đình đã thực sự khẳng định được “thương hiệu” mạnh của mình trong toàn tỉnh. Và để làm được điều đó, 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường luôn năng động, sáng tạo và nhiệt tình tham gia các hoạt động chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản, góp phần triển khai hiệu quả 1.054 tiết học ứng dụng công nghệ thông tin; 93,5% cán bộ, giáo viên được xếp loại chuyên môn giỏi...

Và không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, trường luôn tìm tòi và có nhiều sáng kiến nhằm bổ trợ kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả nhất. Trong đó phải kể đến phòng học lịch sử với nhiều hiện vật sinh động cùng các mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, các danh nhân... giúp các em nắm vững kiến thức và yêu thích môn học này...

Nói về hướng phát triển của nhà trường trong tương lai, cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Phát huy những thế mạnh của nhà trường, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở và Phòng Giáo dục-Đào tạo, của địa phương cũng như các bậc phụ huynh, nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, lấy dạy thật, học thật làm tiêu chí phấn đấu. Bên cạnh đó trường sẽ thực hiện tốt hoạt động xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo dục trong giai đoạn mới.

Tin rằng, với tâm huyết và sự đồng thuận của đội ngũ giáo viên, sự hoạch định đúng đắn hướng đi của mình, Trường THCS Hải Đình sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn, xứng đáng với “thương hiệu” mà nhà trường đã gây dựng được trong quá trình phát triển của mình.

Diệu Cầm