Hội nghị trực tuyến về triển khai quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội

Cập nhật lúc 20:34, Thứ Bảy, 29/09/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 28-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển nguồn nhân lực đã chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tại đầu cầu tỉnh ta có sự tham gia của đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh đầu cầu hội nghị truyến tại tỉnh ta.
Quang cảnh đầu cầu hội nghị truyến tại tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình xây dựng, phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực các bộ, ngành và địa phương; dự kiến kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của các bộ, ngành và địa phương; tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội của Bộ Giáo dục-Đào tạo; kế hoạch tổng thể thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội…

Đến thời điểm này, tỉnh ta là 1/59 tỉnh, thành phố trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc phê duyệt và ban hành quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020. Với các mục tiêu và chiến lược cụ thể, dự kiến đến năm 2020, tỉnh ta sẽ có khoảng 70% tổng số lao động trong các thành phần kinh tế qua đào tạo dưới các hình thức và trình độ khác nhau.

Cụ thể sẽ tập trung vào nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn-kỹ thuật, bổ sung cho nền kinh tế khoảng gần 124.000 lao động được đào tạo  phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng phát triển của địa phương; nâng tỷ lệ lao động có việc làm phù hợp với nghề đào tạo đạt trên 65%; tuyển chọn và trọng dụng những người có đức, có tài, tranh thủ khai thác và thu hút sự tham gia đóng góp của cán bộ, chuyên gia có trình độ cao từ những nơi khác cho sự phát triển của tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm triển khai có hiệu quả việc thực hiện chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có sự phối hợp đồng bộ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các địa phương khẩn trương hoàn thiện và công bố sớm công tác quy hoạch; thành lập hội đồng phát triển nhân lực; tiến hành việc xúc tiến với các nhà đầu tư để tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu…

                                                                                      P. V
 

,
.
.
.