Tuyển thẳng đại học, cao đẳng

Cập nhật lúc 09:25, Thứ Năm, 12/04/2012 (GMT+7)

Theo Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT), các thí sinh được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) năm 2012 sẽ nộp hồ sơ về sở GD và ÐT trước ngày 20-6. Vì vậy, trong khi các thí sinh bước vào giai đoạn "nước rút" nộp hồ sơ đăng ký dự thi thì các thí sinh diện tuyển thẳng vẫn còn nhiều thời gian lựa chọn ngành nghề đăng ký theo học.

Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào các trường ÐH, CÐ gồm: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Người dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung; thí sinh trong đội tuyển Ô-lim-pích; thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia về thể dục - thể thao, hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức; thí sinh năng khiếu nghệ thuật đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba (tuyển thẳng vào ÐH) và đoạt giải khuyến khích (tuyển thẳng vào CÐ) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển thẳng gửi về sở GD và ÐT gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận: là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Ô-lim-pích quốc tế, đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; đoạt giải quốc tế về thể dục - thể thao, năng khiếu nghệ thuật và các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác. Ngoài ra, thí sinh cũng phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012; hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;  lệ phí tuyển thẳng là 15 nghìn đồng/thí sinh/hồ sơ.

Ngoài ra, thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày, thì hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập THPT, tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học. Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ÐH, CÐ Việt Nam thì hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập THPT, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của trường để xem xét, quyết định cho vào học.

Ðến nay, nhiều trường ÐH, CÐ đã thông báo tuyển thẳng thí sinh như: ÐH Quốc gia Hà Nội tuyển thẳng các thí sinh là thành viên đội tuyển dự thi Ô-lim-pích khu vực và quốc tế, thí sinh đoạt giải ba trở lên kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Trường ÐH Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng thí sinh vào bảy nhóm ngành, trong đó thí sinh đoạt giải Ô-lim-pích quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học được tuyển thẳng vào ngành theo nguyện vọng thuộc các Chương trình Kỹ sư tài năng và Kỹ sư chất lượng cao; ÐH Ðà nẵng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào một ngành của từng trường, phân hiệu trực thuộc không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của ngành đó...

                                                                                         Theo NDĐT

,
.
.
.