.

298 cán bộ dự nguồn các cấp được trang bị, bổ sung kiến thức và năng lực quản lý

.
14:07, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức và năng lực quản lý giúp cán bộ dự nguồn các cấp vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, vừa đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị, từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực III mở 4 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các cấp cho 298 học viên.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn.

Cụ thể, 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp uỷ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 80 học viên, 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 học viên và 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn bí thư cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 với 159 học viên.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã hoàn thiện các quy định, quy chế để điều hành hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo, không tăng thêm đầu mối và biên chế.

Hiền Chi


 

,