.

Hội LHPN huyện Bố Trạch: Nhiều cách làm sáng tạo hỗ trợ hội viên giảm nghèo

.
16:05, Thứ Ba, 26/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, Hội  LHPN huyện Bố Trạch đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Trong những tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bố Trạch có những thuận lợi cơ bản: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, tình trạng nông sản"được mùa mất giá "vẫn tiếp tục tái diễn; an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm... làm ảnh hưởng đến việc làm, sản xuất, đời sống, tâm trạng của nhân dân và các tầng lớp phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Trần Thị Thuận cho biết: "Các cấp Hội Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các tầng lớp hội viên, phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội; vận động viên hội viên, phụ nữ thi đua lao động sản xuất, phát triển cuộc sống.

NHGM
Hội LHPN huyện Bố Trạch trao tặng áo quần sơ sinh cho Trạm y tế xã Thượng Trạch.

Hội LHPN huyện tập trung ưu tiên thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội phát động để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ xã Thượng Trạch; ưu tiên hỗ trợ phụ nữ vùng có đạo bằng việc tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa;  giúp đỡ lẫn nhau giữa các chi hội vững mạnh với các chi hội vùng giáo khó khăn nhằm phát triển phong trào, tăng tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên; tập trung hỗ trợ thành lập mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và các mô hình khởi nghiệp mới, kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm để tiến tới thành lập HTX/THT, xây dựng thương hiệu".

Các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời vận động chị em phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  tham gia tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cấp hội rà soát lại hình thức, nội dung hoạt động của các mô hình, CLB theo hướng hoạt động có hiệu quả, thực chất, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của hội viên, phụ nữ từng vùng, miền. Hội Phụ nữ  các xã, thị trấn, các chi hội, các CLB đã tăng cường sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép để tuyên truyền, giáo dục hội viên, phụ nữ; kết quả đã tổ chức được 35 buổi sinh hoạt chuyên đề, trên 3.570 lượt hội viên, phụ nữ tham gia với nội dung: cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản luật liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em gái…

Trong đó, nổi bật có câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” của  chi hội phụ nữ tiểu khu 3 (thị trấn Hoàn Lão), chi hội phụ nữ thôn Phúc Tự Đông, thôn Lý Nhân (xã Đại Trạch)... tổ chức sinh hoạt định kỳ bằng hình thức sân khấu hóa nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ các cấp cũng đã tham gia hoà giải, vận động bà con nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng các tuyến đường xây dựng nông thôn mới, tỉnh lộ 2 bảo  đảm đúng tiến độ thi công.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực. Các cơ sở hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; xây dựng kế hoạch hoạt động các mô hình tổ, nhóm phụ nữ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Điển hình là mô hình phát triển chăn nuôi lợn nái bản sinh sản tại xã Thượng Trạch; mô hình tổ phụ nữ liên kết trồng nấm tại xã Hải Trạch, Đại Trạch, Xuân Trạch...

Đến nay, toàn huyện có 744 mô hình các loại, trong đó có 34 mô hình thu nhập bình quân từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Đặc biệt Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ được 2 mô hình khởi nghiệp mới trong việc xây dựng thương hiệu, kết nối, quảng bá sản phẩm (cao cà gai leo Thanh Bình - Cự Nẫm, cá khô Vĩnh Thủy - Hải Trạch). Hội cũng đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp với 8 thành viên tham gia nhằm giúp các mô hình kinh tế, các ý tưởng sản xuất kinh doanh có cơ hội, điều kiện để kết nối, hỗ trợ lẫn nhau…

Hội LHPN  huyện cũng chỉ đạo các hội cơ sở khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo để theo dõi và xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo thoát nghèo. Hiện toàn huyện duy trì 5 loại hình tiết kiệm (làm theo Bác, hùn vốn, nuôi heo đất, vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm bằng vàng), có 2.126 tổ với 35.225 thành viên , huy động tiết kiệm được trên 16 tỷ đồng, xét cho 4.559 chị vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất, chăn nuôi, làm dịch vụ.

Hội Phụ nữ các xã, thị trấn phối hợp với Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển làm tốt công tác hoạt động quỹ; hiện tại số xã có quỹ hoạt động là 12 xã và 219 nhóm với 3.101 thành viên; tổng dư nợ cho vay đến ngày 31-5-2018 là 27,6 tỷ đồng, với 2.569 thành viên vay, dư nợ tiết kiệm bắt buộc trên 4,2 tỷ đồng, tiết kiệm tự nguyện được trên 2,6 tỷ đồng. Các cấp hội phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện nhận ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế tại 172 tổ vay vốn, tổng dư nợ đến ngày 31-5-2018 là 196.927 triệu đồng, với 6.723 hộ vay. Hoạt động tiết kiệm đã được các thành viên vay vốn tích cực hưởng ứng, kết quả, có 6.612/6.723 thành viên vay vốn tham gia tiết kiệm đạt tỷ lệ  98,3%.

Qua rà soát, toàn huyện hiện có 3.115 hộ nghèo có phụ nữ, 1.594 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Các cấp hội đăng ký giúp đỡ cho 2.803 hộ nghèo có phụ nữ (tỷ lệ  90%), 1.594 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (tỷ lệ 100%). Dự kiến đến cuối năm 2018 có 28 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp thoát nghèo có địa chỉ bằng nhiều hình thức, như: ngày công lao động, cây, con giống, vay vốn không lấy lãi hoặc lãi suất thấp.

 “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ở cấp cơ sở chưa có tính chủ động cao và còn hình thức. Việc làm và đời sống của một bộ phận phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hút hội viên vùng giáo vẫn còn thấp. Việc hỗ trợ phụ nữ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nhất là bộ phận phụ nữ nông thôn vẫn chưa có giải pháp khả thi…

Vì vậy, thời gian tới Hội Phụ nữ huyện tập trung chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo, phối hợp giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đồng hành cùng phụ nữ biên cương…”, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Trần Thị Thuận  chia sẻ thêm.

Hương Trà

 

,
  • Đẩy mạnh chống tham nhũng-Mọi việc đều xuất phát từ dân, vì dân

    Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 25-6, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

    26/06/2018
    .
  • Không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp

    Chiều 25-6, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

    26/06/2018
    .
  • Lá cờ đầu trên lĩnh vực văn hoá-xã hội

    (QBĐT) - Cùng với những thành tích về phát triển kinh tế, phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) còn được xem là lá cờ đầu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

    25/06/2018
    .
  • Ba Đồn, 60 năm hình thành và phát triển

    (QBĐT) - Nằm trên dải đất chiến lược quan trọng ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình, với bề dày 60 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ và nhân dân phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) luôn đoàn kết, nỗ  lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của thị xã Ba Đồn.

    25/06/2018
    .
  • Phụ nữ Nhân Trạch làm theo lời Bác

    (QBĐT) - Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày, thời gian qua, Hội Phụ nữ  xã Nhân Trạch (Bố Trạch) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    23/06/2018
    .
  • Lan toả các mô hình học và làm theo gương Bác

    (QBĐT) - Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân, từ đó, góp phần đắc lực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

    23/06/2018
    .
  • Đảng bộ thị xã Ba Đồn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

    (QBĐT) - Cùng với việc đổi mới toàn diện về năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm qua, Đảng bộ thị xã Ba Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, ở cơ quan, đơn vị.

    22/06/2018
    .
  • Colombia chính thức đề nghị xin gia nhập Hiệp định CPTPP

    CPTPP được ký kết hôm 8-3 vừa qua tại Chile giữa 11 quốc gia, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

    16/06/2018
    .