.

Tiếp tục chú trọng công tác dân vận chính quyền

.
09:03, Thứ Ba, 03/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 30-3-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 438/KH-UBND về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận trong tình hình mới.

Trên cơ sở tiếp thu, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dụng, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị khối chính quyền các cấp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định những hành vi vi phạm quy chế, quy định về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và ở nơi làm việc, hành vi xâm phạm đến lợi ích chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp tổ chức hội thi “Dân vận khéo”; tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

A.T



 

,