.

Bố Trạch: 39 doanh nghiệp, HTX, trang trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ

.
09:39, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh (CCB) giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đến nay, trên địa bàn huyện Bố Trạch có 39 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do hội viên CCB làm chủ.

Bố Trạch hiện có trên 2.700 hội viên CCB  tham gia vay vốn trên 75 tỷ đồng để tham gia sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Hội CCB các cơ sở đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền vận động hội viên tập trung sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ, chế biến... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ nguồn hỗ trợ chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, hội viên CCB các xã vùng biển đã mạnh dạn đóng mới, cải hoán, tu sửa tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo CCB toàn huyện theo tiêu chí đã giảm xuống còn 2,38%.

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)





 

,