.

Tuyên Hóa: Tạo động lực cho năm mới

.
08:30, Thứ Hai, 01/01/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - "17/19 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2017. Đây là năm Tuyên Hóa có số chỉ tiêu đạt được cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kết quả này là động lực để Tuyên Hóa vững tin bước vào năm 2018 với kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả mới."- đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hóa phấn khởi cho biết.
 
Tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế-xã hội
 
Năm 2017 đã tiếp tục ghi thêm dấu ấn về ý chí vượt khó, sáng tạo của đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá. Đây là một năm toàn huyện phải dồn sức khắc phục những hậu quả của các đợt lũ dữ cuối năm 2016, ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển và đợt bão số 10 năm 2017, kinh tế-xã hội của huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả, 17/19 tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm.
 
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Tuyên Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, như: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển đàn bò lai, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ sản xuất...
 
Nhờ đó, năm 2017, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 21.191 tấn, bằng 116,8% kế hoạch đề ra, cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tiếp tục được Tuyên Hoá đặc biệt quan tâm (trong năm đã hỗ trợ giống cây trồng với trị giá gần 1,9 tỷ đồng). Nhiều loại giống mới, có năng suất cao, chất lượng tốt được các địa phương mạnh dạn đưa vào sản xuất ở diện rộng. Các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất được chú trọng đầu tư nâng cấp, tu bổ kịp thời... 
Một góc thị trấn Đồng Lê hôm nay.
Một góc thị trấn Đồng Lê hôm nay.
Lĩnh vực chăn nuôi theo hình thức tập trung có quy mô được địa phương quan tâm. Hiện nay, Tuyên Hoá là địa phương đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh với tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 51,5%, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính. Chất lượng đàn gia súc được tăng lên với tỷ lệ bò lai đạt trên 55% (cao nhất toàn tỉnh tính đến thời điểm này), lợn có máu ngoại chiếm trên 98% tổng đàn.
 
Nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh, hiện đã có gần 4.750 đàn ong với sản lượng mật đạt trên 47 tấn, giá trị thu được trên 5 tỷ đồng. Nghề nuôi ong lấy mật đã thực sự trở thành sinh kế bền vững, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân... 
 
Năm 2017, dù gặp không ít khó khăn, nhưng Tuyên Hoá vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế một cách hiệu quả. Trong năm, toàn huyện đã thu hồi nợ đọng nộp ngân sách Nhà nước khoảng 15 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách năm 2017 của địa phương dự ước gần 62 tỷ đồng, đạt trên 103% kế hoạch năm.
 
Mặc dù bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, các chương trình, dự án, nguồn lực đầu tư vào địa bàn hàng năm còn khiêm tốn, nhưng đến cuối năm 2017, Tuyên Hoá đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa. Ngoài ra, Tuyên Hoá còn có 2 xã đạt từ 14 đến 15 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí, 2 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí và 2 xã đạt từ 6 đến 7 tiêu chí.
 
Cùng với sự duy trì ổn định nền kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt những kết quả tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được toàn huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.
 
Năm 2017, huyện Tuyên Hoá đã phối hợp tốt với các cấp chính quyền, Mặt trận, nhà hảo tâm..., hoàn thành xây dựng và bàn giao 46 nhà ở cho đồng bào Mã Liềng ở hai xã Lâm Hoá và Thanh Hoá, trị giá mỗi ngôi nhà trên 75 triệu đồng.
 
Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm xuống còn khoảng 20%, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng/người/năm. Trong năm, các đội tuyển giáo viên, học sinh tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt nhiều giải thưởng nhiều hơn các năm trước đây.
 
Dự kiến đến hết năm 2017, toàn huyện Tuyên Hoá sẽ có 49 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Thời điểm này, Tuyên Hoá đang phấn đấu nâng tổng số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế lên 18 xã...  
 
Tăng cường củng cố hệ thống chính trị...  
 
Năm 2017, hệ thống chính trị tiếp tục được Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hoá tập trung sắp xếp, kiện toàn, xây dựng và củng cố để bảo đảm hoạt động hiệu quả. Huyện đã tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... 
 Năm 2017, có 46 hộ đồng bào Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa được hỗ trợ  làm nhà ở kiên cố.
Năm 2017, có 46 hộ đồng bào Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa được hỗ trợ làm nhà ở kiên cố.
Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Tuyên Hoá trong năm 2017 là chỉ đạo thành công đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và một số hội quần chúng, nhiệm kỳ 2017-2022 theo kế hoạch; ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề quan trọng trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2017 và của cả nhiệm kỳ.
 
Công tác chính trị tư tưởng được cấp uỷ từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tuyên Hóa tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2017, huyện đã xây dựng được 127 mô hình “dân vận khéo”, trong đó, 29 mô hình được cấp huyện công nhận). Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, đã có 4 Ban của Huyện ủy Tuyên Hoá vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen trong 2 năm liên tục...
 
Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hóa Hoàng Minh Đề cho biết thêm, thời gian tới, huyện Tuyên Hóa sẽ tập trung hỗ trợ người dân tiến hành trồng lại rừng bị gãy đổ do bão số 10 năm 2017 (đã có hơn 8 nghìn/tổng số khoảng 14 nghìn ha rừng bị gãy đổ) để phục hồi phát triển kinh tế; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò lai trên địa bàn; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài...
 
Huyện tiếp tục tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương, bám sát quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy có hiệu quả trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, chú trọng xây dựng mối quan hệ trong cấp ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...
 
Văn Minh
 
,